Khởi tố 45 đối tượng trong vụ ẩu đả trên cầu Thạch Bích

Sau một thời gian tiến hành xác minh, điều tra, Công an TP Quảng Ngãi đã củng cố hồ sơ, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp khởi tố 45 đối tượng trong vụ ẩu đả trên cầu Thạch Bích xảy ra vào ra vào đêm ngày 21 rạng sáng ngày 22/4.

Theo đó, vào đêm ngày 21 rạng sáng ngày 22/4 trên cầu Thạch Bích thuộc phường Trần Phú và xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi, 2 nhóm thanh niên khoảng gần 100 đối tượng tập trung, trang bị nhiều hung khí nóng ẩu đả trên cầu Thạch Bích. Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Quảng Ngãi và Công an các địa phương đã chủ động ngăn chặn, tiến hành phối hợp điều tra.

Bước đầu, 2 nhóm thanh niên ẩu đả được xác định, gồm: nhóm thanh niên ở TP Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh do đối tượng Cao Đức Thành (trú tại phường Nghĩa Chánh) cầm đầu, nhóm còn lại gồm nhóm thanh niên ở phường Quảng Phú câu kết với nhóm thanh niên ở Xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Điền và Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa do đối tượng Phạm Đặng Minh Hậu (20 tuổi, trú tại phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) cầm đầu.

Tại cơ quan Công an, đối tượng cầm đầu Cao Đức Thành đã thành khẩn hành vi phạm tội của mình.

Để nhận diện, nhóm do Cao Đức Thành cầm đầu đeo băng y tế màu trắng, còn nhóm do Phạm Đặng Minh Hậu cầm đầu đeo băng y tế màu đỏ. Trước khi xảy ra vụ việc, 2 nhóm này đã từng hẹn nhau tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi nhưng đều bị Công an các xã, phường ngăn chặn.

Từ trái qua: Đối tượng cầm đầu Cao Đức Thành, Phạm Đặng Minh Hậu và hung khí gây án của 2 nhóm đối tượng.

Từ trái qua: Đối tượng cầm đầu Cao Đức Thành, Phạm Đặng Minh Hậu và hung khí gây án của 2 nhóm đối tượng.

Nguyên nhân vụ việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Cao Đức Thành với đồng bọn của Phạm Đặng Minh Hậu. Thế nhưng do ảnh hưởng mặt trái của mạng xã hội, ưa thích thể hiện đàn anh, 2 đối tượng cầm đầu đã lập nhóm ẩu đả.

Đối tượng cầm đầu Phạm Đặng Minh Hậu hối hận hành vi phạm tội của mình: “Do nghe anh em trong nhóm có mâu thuẫn với Cao Đức Thành nên gọi điện hỏi. Xác nhận thông tin đó là thật nên Hậu đã lôi kéo nhóm đi tìm Thành để giải quyết mâu thuẫn. Qua nhiều lần tụ tập tại một số điểm thì bị Công an các phường, xã ngăn chặn. Sau đó, Hậu gọi điện hẹn Thành ẩu đả tại cầu Thạch Bích”.

Công an TP Quảng Ngãi đã củng cố hồ sơ, đề nghị Viện Kiểm sát nhân nhân TP Quảng Ngãi khởi tố 45 đối tượng trong 2 nhóm. Thu giữ hàng trăm hung khí nóng và phương tiện mô tô các loại của 2 nhóm ẩu đả. Đáng nói, ngoài số đối tượng có tiền án, tiền sự bị khởi tố còn có trẻ vị thanh niên bị lôi kéo.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, ở phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngai cho biết: “Sau khi nghe Công an thành phố Quảng Ngãi làm rõ vụ án, khởi tố nhiều đối tượng, bản thân tôi và bà con thấy rất hoan nghênh. Cần phải xử lý nghiêm các đối tượng này để làm gương cho những đứa trẻ khác”.

Đại úy Phan Thanh Vỹ - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Quảng Ngãi cho biết: “Được sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Công an tỉnh và Công an thành phố Quảng Ngãi, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố đã làm rõ được đối tượng cầm đầu trong 2 nhóm ẩu đả. Qua vụ án cho thấy, ngoài đối tượng có tiền án, tiền sự thì còn có nhiều thanh thiếu niên bị lôi kéo tham gia. Đề nghị các bậc phụ huynh cần quan tâm quản lý, giáo dục con em mình phòng ngừa đối tượng xấu lôi kéo con em mình vào hoạt động phạm tội”.

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Công an thành phố Quảng Ngãi đã phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và một số Công an xã, phường trên địa bàn đã điều tra làm rõ vụ án. Việc xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đặc biệt là bảo vệ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

N.Thùy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thong-tin-phap-luat/khoi-to-45-doi-tuong-trong-vu-au-da-tren-cau-thach-bich-607960/