Khởi tố 4 nghi can vụ nổ súng trong quán càphê tại Bình Dương

Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 đối tượng là nghi can trong vụ nổ súng bắn người xảy ra ngày 28/3 tại một quán càphê thuộc khu phố 4, phường Phú Hòa, Bình Dương.

Từ trái qua: Ngọc, Tài, Khoa, Lâm. Ảnh: VTC

Từ trái qua: Ngọc, Tài, Khoa, Lâm. Ảnh: VTC

Ngày 28/4, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 đối tượng là nghi can trong vụ nổ súng bắn người xảy ra ngày 28/3 tại một quán càphê thuộc khu phố 4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, để điều tra về hành vi "Giết người."

Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Ngô Hồng Ngọc (33 tuổi), Võ Tấn Tài (27 tuổi), Phạm Trần Đình Lâm (29 tuổi), cùng trú tại thành phố Thủ Dầu Một và Nguyễn Đoàn Anh Khoa (25 tuổi), trú tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Theo điều tra bước đầu, ngày 28/3, anh Hoàng Ngọc Sơn Lâm (35 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) là người quản lý một kho hàng ở phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, có xảy ra mâu thuẫn với đối tượng Ngô Hồng Ngọc.

Được mọi người can ngăn, hai bên bỏ ra về. Do bực tức, Ngô Hồng Ngọc đã gọi điện thoại cho Võ Tấn Tài, Nguyễn Đoàn Anh Khoa và Phạm Trần Đình Lâm để tìm đánh anh Lâm.

Khoảng 9h40 cùng ngày, biết anh Lâm cùng vợ và nhóm bạn đang uống nước tại quán cà phê thuộc khu phố 4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Võ Tấn Tài đã mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su rồi đi đến khu vực bàn của anh Lâm và bạn đang ngồi, rồi bất ngờ rút súng bắn nhiều phát súng vào anh Lâm. Anh Lâm bị thương nhẹ vùng mặt được hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Tài nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 5 vỏ đạn và 4 đầu đạn cao su.

Qua điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã xác định Ngô Hồng Ngọc là chủ mưu trong vụ án, Võ Tấn Tài là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Được sự vận động, các đối tượng đã lần lượt đến Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Theo TTXVN

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/khoi-to-4-nghi-can-vu-no-sung-trong-quan-caphe-tai-binh-duong-tintuc465170