Khởi tố 4 đối tượng trong nhóm 'trẻ trâu'mang hung khí, điều khiển xe máy náo loạn đường phố

Từ mâu thuẫn nhỏ trong buổi tiệc liên hoan sinh nhật, hai nhóm đối tượng đều còn rất trẻ tuổi đã mang theo hung khí, điều khiển xe máy gây náo loạn nhiều tuyến đường phố. Hành vi manh động này đã bị Công an quận Hà Đông truy xét, xử lý nghiêm.

Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông ngày 18-4 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tương: Nguyễn Thành Đạt (SN 2004, trú tại phường La Khê, Hà Đông); Dương Văn Nghĩa (SN 2004, trú ở phường Dương Nội, Hà Đông); Lê Tiến Đạt (SN 2003, trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông; có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản); và Lê Trọng Hải (SN 2004, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Đông), để điều tra về tội danh Gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2 điều 318 BLHS.

Bốn "trẻ trâu" bị khởi tố; và số hung khí cơ quan Công an thu giữ

Bốn "trẻ trâu" bị khởi tố; và số hung khí cơ quan Công an thu giữ

Trong vụ án này, nhiều đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cũng đã bị Cơ quan điều tra làm rõ; tuy nhiên do chưa đủ 16 tuổi, nên đang bị xem xét, áp dụng chế tài khác đủ sức răn đe, phòng ngừa.

Theo điều tra, tối 12-3-2021, Bùi Trung Kiên (SN 2004, trú ở phường La Khê, Hà Đông) tổ chức sinh nhật tại 1 quán lẩu ở phường La Khê, với sự tham dự của nhóm bạn chừng 40 người. Đông nhưng không phải tất cả đều quen biết nhau; và mâu thuẫn đã nảy sinh giữa Nguyễn Thành Đạt (đối tượng bị khởi tố) với Nguyễn Bình Nguyên (SN 2004, trú ở phường Kiến Hưng, Hà Đông).

Cảm thấy “mất hứng”, Đạt rời quán lẩu, nhưng không về nhà, mà liên hệ với Nguyễn Cao Thái Anh (SN 2007, trú ở Phúc La, Hà Đông), để nhờ giải quyết. Tuy vẫn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng Thái Anh lập tức nhận lời, rủ thêm 3, 4 “bạn” cùng Đạt quay lại quán lẩu để tìm đánh Nguyên.

Ẩu đả xảy ra không chỉ với Nguyên, mà cả với một nhóm bạn của “chủ xị” bữa sinh nhật, khi có ý định can ngăn phía Đạt, Thái Anh dừng hành động côn đồ. Do ít người hơn nên nhóm Thái Anh bị đánh đau, phải tách tốp bỏ chạy.

Sự việc chưa dừng ở đó. Rút khỏi quán nhậu, nhóm Thái Anh đi kiếm hung khí là con dao dài khoảng 30 cm và 1 con dao quắm gắn thanh kim loại dài 1 mét, quay lại tìm đối thủ. Cuộc “săn lùng” không thu được kết quả, do tuy gặp nhưng đối thủ của Thái Anh đã…kịp chạy thoát.

Về phía Nguyễn Thành Đạt, sau khi chạy khỏi quán nhậu cũng đã thông tin và huy động “anh em” đi trả thù hộ, trong đó có Dương Văn Nghĩa (đối tương bị khởi tố). Cả bọn hẹn, kéo đến địa điểm tập kết gần trường THCS Văn Yên, với hung khí tự tạo, vỏ chai bia. Khi đã hội đủ “quân” gồm 10 người, cả nhóm di chuyển trên xe máy theo hướng đường Cầu Đen – Tô Hiệu – Cầu Đơ – Quang Trung – Lê Trọng Tấn (đều ở quận Hà Đông); với tốc độ cao, rú ga, bóp còi xe ầm ĩ.

Đến cách quán nhậu nơi xảy ra mâu thuẫn ban đầu chừng vài chục mét, nhóm Đạt, Thái Anh trông thấy phe đối thủ. Ẩu đã tiếp tục xảy ra, với sự tham gia tích cực của Lê Trọng Hải (đối tượng bị khởi tố). Không chỉ tham gia đánh nhau với nhóm Đạt, Thái Anh, Hải sau đó còn kéo đồng bọn đi tìm hung khí để nghênh chiến. Người chỉ nơi cất hung khí và sau đó cũng tham gia hỗn chiến, tuần hành náo loạn đường phố là Lê Tiến Đạt (đối tượng bị khởi tố).

Hành vi ngông nghênh, manh động của các đối tượng chỉ chấm dứt, khi bị lực lượng CS 113 – Công an quận Hà Đông phát hiện. Cả bọn hò nhau bỏ chạy, cất giấu hung khí rồi tìm cách “che giấu thân phận”.

Sau gần 1 tháng khẩn trương, kiên trì truy vết các đối tượng liên quan đến vụ việc, Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông phối hợp cùng Công an phường La Khê và đơn vị chức năng đã làm rõ các đối tượng liên quan; và bước đầu thu thập hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng. Các quyết định của Cơ quan điều tra đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an ghi nhận 2 người bị thương trong vụ ẩu đả giữa các nhóm “trẻ trâu”. Đáng chú ý, cơ quan Công an thu giữ nhiều mảnh thủy tinh, 1 thanh đao, 1 tuýp sắt gắn dao quắm, 1 thanh đao dạng tông, 1 tuýp sắt gắn dao nhọn và 4 chiếc xe máy mà các đối tượng sử dụng phóng nhanh, mang theo hung khí di chuyển trên đường.

Chỉ huy Công an quận Hà Đông khẳng định, cùng với việc truy xét, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, Công an quận thời gian tới sẽ chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp để đấu tranh, ngăn chặn hiện tượng tụ tập kiểu “bầy đàn”, sẵn sàng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đang hiện hữu ở bộ phận không nhỏ giới trẻ hiện nay.

H.Q

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khoi-to-4-doi-tuong-trong-nhom-tre-trau-mang-hung-khi-dieu-khien-xe-may-nao-loan-duong-pho-post463915.antd