Khởi tố 4 đối tượng trong đường dây ma túy khủng ở TPHCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra đường dây mua bán vận chuyển 300kg ma túy xuyên biên giới. Các đối tượng gồm: Huang Zai Wen (52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Thào A Dơ (37 tuổi, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (45 tuổi) và Lý A Vừ (32 tuổi) cùng quê Đắk Nông).

Liên quan tới đường dây vận chuyển ma túy này, hiện Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, lấy lời khai, truy xét thêm 10 đối tượng khác để làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Công an quận TPHCM và các tỉnh: Đăk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội biên Phòng, Cục Phòng chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã tổ chức vây ráp, khám xét và triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá từ Lào qua đường tiểu ngạch khu vực cửa khẩu Bờ Y về TPHCM.

Ngày 20-3, công an bắt giữ 11 người liên quan (trong đó có 8 người Trung Quốc), thu giữ 300kg ma túy đá và nhiều tài liệu quan trọng.

Mở rộng điều tra, ngày 23-3 vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng Cảnh sát Philippines bắt giữ thêm 276 kg ma túy đá. Như vậy, quá trình điều tra, khám phá, trấn áp những đối tượng buôn bán ma túy xuyên quốc gia này, cơ quan công an đã thu giữ tổng cộng gần 600 kg ma túy đá.

Liên quan tới hoạt động tội phạm ma túy hoạt động mạnh khu vực phía Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, cuối năm 2018, lực lượng công an đã tấn công, triệt phá quyết liệt với tội phạm ma túy ở phía Bắc, đặc biệt là tiêu diệt 2 đối tượng nguy hiểm ở Hang Khia, Sơn La. Sau khi 2 đối tượng nguy hiểm bị triệt phá, các đối tượng ma túy tìm đường khác để đưa ma túy vào phía Nam. Việt Nam có trên 3.000km đường biên, với nhiều đường mòn, lối mòn, trong khi đó trung tâm sản xuất ma túy là ở “tam giác vàng” qua Lào (cách biên giới Việt Nam khoảng 500km), đây là địa bàn hiểm trở, tội phạm ma tuy lợi dụng việc này để chung chuyển qua biên giới.

“Chúng ta đã có các phương án để trấn áp, phát hiện các đối tượng thường tập trung vận chuyển ma túy ở phía Bắc miền trung qua tây Lào”, Thiếu tướng Các thông tin.

GIA KHÁNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khoi-to-4-doi-tuong-trong-duong-day-ma-tuy-khung-o-tphcm-583575.html