Khởi tố 4 đối tượng trong đường dây lô đề tại Thái Bình

Công an thành phố Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tổ chức đường dây cờ bạc theo hình thức lô đề hoạt động trên địa bàn.

Tang vật bị công an thu giữ - Ảnh Khánh Linh

Chiều 3.8, thiếu tá Đoàn Đình Trang, phụ trách Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình cùng ngày đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với 4 đối tượng "về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Trâm (48 tuổi, trú số nhà 303, tổ 5, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình), Chu Thị Lụa (31 tuổi, trú số nhà 100 Nguyễn Danh Đới, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình), Vũ Hồng Quân (30 tuổi, trú tổ 3, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình) và Vũ Thị Lan (42 tuổi, trú phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình).

Cùng với khởi tố, Công an thành phố Thái Bình đã thực hiện lệnh bắt, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Trâm. 3 bị can còn lại được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Bình bắt quả tang 4 bị can trên đang thực hiện hành vi cờ bạc bằng cách ghi số lô đề.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ máy tính, máy in, bảng lô, điện thoại... và 98 triệu tiền mặt. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đây là một đường dây lô đề đã hoạt động trên địa bàn thành phố Thái Bình từ lâu. Trong đó, Nguyễn Thị Trâm là người cầm đầu đường dây, 3 đối tượng còn lại chuyên ghi số cho các "con bạc" chơi lô đề, sau đó chuyển tiền và số lô đề ghi được về cho Trâm.

Hoàng Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/phap-luat/khoi-to-4-doi-tuong-trong-duong-day-lo-de-tai-thai-binh-989820.html