Khởi tố 4 đối tượng nuôi nhốt 28 cá thể rùa biển

Liên tiếp trong tháng 11.2018, ngành chức năng tỉnh Kiên Giang đã khởi tố và đề nghị khởi tố 4 đối tượng có liên quan đến việc nuôi nhốt rùa biển.

Cơ quan chức năng huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thực hiện thả rùa biển tang vật về biển. Ảnh: HQ

Sáng 24.11, tin từ Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT), Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã đề nghị khởi tố hình sự 2 đối tượng có liên quan đến vụ nhốt rùa biển.

Theo nguồn tin này, ngày 12.11.2018, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới (Phú Quốc) phát hiện, lập biên bản và thu giữ 16 cá thể rùa biển với tổng trọng lượng 187,5kg (con nhỏ nhất 11kg, con lớn nhất 30 kg). Trong đó, có 4 cá thể là đồi mồi (Eretmochelys Imbricate) và 12 cá thể là loài Vích (Cheloniamydas). Cả 2 thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Qua làm việc, bà Võ Thị Xuân (SN 1971, tự Út Sư Tử, ngụ xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc) khai nhận tháng 9.2018 mua 14 rùa biển từ các ngư dân ở xã Hòn Thơm và nhận nuôi 2 con rùa khác từ ông Phạm Xuân Hoàng (SN 1979, ngụ TT.Dương Đông, huyện Phú Quốc) cũng như một người khác gửi nuôi hộ với mục đích chờ cuối năm 2018 có ngày tốt sẽ phóng sinh.

Trước đó, ngày 19.11, Viện KSND huyện Phú Quốc cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Xuân Mậu và Phạm Văn Tuấn (cùng 50 tuổi, ngụ Phú Quốc) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” khi bắt quả tang đang giữ 12 cá thể rùa biển (Vích) tại lồng bè ở xã Thổ Châu (huyện Phú Quốc) với tổng trọng lượng 165,5kg. Trong đó, con lớn nhất 52kg, con nhỏ nhất 8kg. Tuy nhiên, qua làm việc, Mậu cũng khai nhận là chỉ thu gom hàng bán cho đối tượng tên Đang (chưa rõ nhân thân) để phóng sinh.

Hiện tại, tất cả 28 cá thể rùa trên đều đã được thả về môi trường tự nhiên.

Hoàng Quốc

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-4-doi-tuong-nuoi-nhot-28-ca-the-rua-bien-643017.ldo