Khởi tố 4 đối tượng hành hung lực lượng chống dịch COVID-19

Ngày 14/4, VKSND thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam 4 đối tượng chống đối người thi hành công vụ trong khi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 vào đêm 12/4 tại phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố gồm Vũ Văn Huy (SN 1990); Vũ Văn Phong (SN 1993); Lê Minh Thức (SN 1988) cùng trú tại phường Phong Hải (TX Quảng Yên) và Nguyễn Văn Tuyển (SN 1994) thường trú tại xã Thái Liên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Lực lượng chức năng lấy lời khai các đối tượng hành hung cán bộ chống dịch COVID-19.

Lực lượng chức năng lấy lời khai các đối tượng hành hung cán bộ chống dịch COVID-19.

Trước đó, vào khoảng 21h45’ ngày 12/4, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khu 4, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, Tổ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 phát hiện các đối tượng Huy, Phong và Tuyển lưu thông bằng xe máy trên đường không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang và chở quá số người quy định, nên đã yêu cầu tạm dừng phương tiện để kiểm tra hành chính và nhắc nhở tuân thủ các quy định về Luật Giao thông đường bộ, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi ở nơi công cộng.

Khi bị nhắc nhở, 3 đối tượng này có lời lẽ thách thức, rồi hành hung cán bộ của tổ công tác. Cùng lúc đó đối tượng Lê Minh Thức đi xe máy qua thấy sự việc nên dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh và dùng tay giữ một đồng chí trong tổ tuần tra để 3 đối tượng còn lại tiếp tục hành vi hành hung. Hậu quả, 1 thành viên của tổ công tác chống dịch của phường Phong Cốc bị trẹo tay, sưng tím ở phần mềm ngoài da.

Chiều 14/4, VKSND thị xã Quảng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam 4 đối tượng này. Theo VKSND thị xã Quảng Yên, do được áp dụng theo hình thức thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự, trong tuần này vụ án sẽ kết thúc điều tra và chuyển sang giai đoạn xét xử.

Đây là vụ việc tấn công lực lượng phòng, chống dịch thứ 2 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị khởi tố. Trước đó, ngày 10/4, TAND huyện Tiên Yên cũng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ” đối với bị cáo Đào Xuân Anh, SN 1990, trú tại thôn Phương Nam, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên. Đối tượng Doanh đã bị tuyên phạt 9 tháng tù giam.

Hoàng Dương - Đức Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/khoi-to-4-doi-tuong-hanh-hung-luc-luong-chong-dich-covid19-1641910.tpo