Khởi tố 4 bị can trong đường dây sản xuất găng tay y tế giả

4 bị can liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán 2,3 triệu găng tay y tế giả đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam.

Theo SGGP, chiều 7/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để tạm giam đối với Thạch Thị Hoa (SN 1984, ngụ quận Tân Bình, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị TTH - trụ sở tại quận Tân Bình), Lê Ngọc Ngân (SN 1984, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Đức Chương (SN 1976, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Thị Luynh Trang (SN 1973, ngụ quận 1) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Trước đó, vào tối 3/8, PC03 phối hợp với Bộ Công an, Công an Q.Bình Tân, kiểm kho hàng của Công ty TTH trong hẻm 951 đường Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, phát hiện tại đây có 32 công nhân đang phân loại, đóng hộp hàng ngàn găng tay y tế.

1 trong các đối tượng trong đường dây. Ảnh: SGGP

1 trong các đối tượng trong đường dây. Ảnh: SGGP

Qua làm việc ban đầu, đại diện kho hàng này không xuất trình được hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của số găng tay y tế tại đây. Qua kiểm tra, công an phát hiện có 2.370 thùng (2,3 triệu cái) găng tay y tế giả, trị giá trên 3 tỉ đồng.

Mở rộng khám xét các địa điểm liên quan, cơ quan công an thu giữ thêm nhiều tài liệu, phương tiện, máy móc liên quan đến đường dây sản xuất găng tay y tế giả nói trên.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Thạch Thị Hoa và những đối tượng trong đường dây thu mua các găng tay y tế đã qua sử dụng được vệ sinh lại tại một điểm trên đường Quốc lộ 1 (quận Bình Tân) và găng tay trôi nổi kém chất lượng trên thị trường đưa về kho sàng lọc lại, sau đó đóng gói vào từng hộp mang nhãn hiệu nổi tiếng rồi đưa đi tiêu thụ.

Trong đường dây này, Thạch Thị Hoa chỉ đạo các bị can khác thực hiện việc sản xuất, buôn bán găng tay y tế giả để thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng bọn.

Lê Ngọc Ngân được Hoa phân công mua nguyên liệu găng tay y tế trôi nổi, thùng giấy, hộp, tem để sản xuất găng tay y tế giả; Nguyễn Đức Chương được giao nhiệm vụ thuê nhà, tổ chức sản xuất găng tay y tế trôi nổi, thùng giấy, hộp, tem để sản xuất găng tay y tế; Nguyễn Thị Luynh Trang được phân công giám sát, quản lý công nhân thực hiện sản xuất găng tay y tế giả.

Q.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/khoi-to-4-bi-can-trong-duong-day-san-xuat-gang-tay-y-te-gia-52769.html