Khởi tố 4 án hình sự sau vụ nổ súng ở Cần Thơ

Cơ quan điều tra khởi tố 4 vụ án hình sự, điều tra về các hành vi giết người, sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.

Ngày 6/3, Công an TP Cần Thơ, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 4 vụ án hình sự, điều tra về các hành vi giết người, sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ nổ súng ở trung tâm Ninh Kiều.

Cảnh sát tạm giữ 30 nghi can, đang làm rõ vai trò của từng người, đồng thời trưng cầu giám định đối với hai khẩu súng đã thu giữ.

"Lời khai của các nghi can còn mâu thuẫn, cơ quan điều tra đang tập trung đấu tranh, làm rõ nguyên nhân vụ việc", cán bộ điều tra thông tin.

 Khẩu súng K54 được cảnh sát thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Đ.Đ.

Khẩu súng K54 được cảnh sát thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Đ.Đ.

Theo nội dung vụ án, chiều 3/3, tại quán cà phê ở quận Ninh Kiều, nhóm của Nguyễn Thanh Bình (42 tuổi, ở TP.HCM) và nhóm của Đặng Quang Minh (44 tuổi, ở TP Cần Thơ) xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiền cá độ bóng đá.

Sau đó, hai nhóm xảy ra ẩu đả. Người dân nghe có tiếng súng nổ. Cảnh sát nhanh chóng bao vây hiện trường, tạm giữ 14 nghi can liên quan. Cảnh sát thu giữ tại hiện trường khẩu súng K54, 2 vỏ đạn cùng nhiều hung khí khác.

Lê Quang Dinh (38 tuổi, ở Cần Thơ) bị thương nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Một nghi can bị cảnh sát tạm giữ tại hiện trường sau khi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Đ.Đ.

Trong đêm, Minh đã ra đầu thú. Bình và 4 nghi can liên quan bị cảnh sát bắt giữ tại một khách sạn ở Cà Mau.

Bùi Viết Duy (33 tuổi, ở quận Ninh Kiều), người bị tình nghi đã cung cấp súng cho nhóm ở Cần Thơ, cũng bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Đình Đình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoi-to-4-an-hinh-su-sau-vu-no-sung-o-can-tho-post1190190.html