Khởi tố 3 'quan' xã 'ăn' đất của dân

Sáng nay (2/5), Đại tá Phan Văn Đán, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ'.

3 đối tượng bị khởi tố gồm Chủ tịch UBND xã Xuân Viên Cao Viết Đức, Trần XuânNgân công chức địa chính xã và Phan Thị Sáu nguyên kế toán ngân sách xã.

Lợi dụng chị Cao Thị Hợi đang đi xuất khẩu ở Thái Lan, lãnh đạo xã XuânViên lấy hồ sơ của chị để đứng tên cho một giáo viên ở TP. Vinh.

Lợi dụng chị Cao Thị Hợi đang đi xuất khẩu ở Thái Lan, lãnh đạo xã XuânViên lấy hồ sơ của chị để đứng tên cho một giáo viên ở TP. Vinh.

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, năm 2010 xã Xuân Viên xét giao đất cho 82hộ với diện tích hơn 22 nghìn m2. Nhưng UBND xã Xuân Viên cấp sai cho 24 hộ vơídiện tích trên 6 nghìn m2.

Những hộ được cấp sai chủ yếu là người thân, bạn bè của Chủ tịch UBND xã XuânViên Cao Viết Đức, Bí thư Đảng ủy Phan Mạnh Quyền và kế toán, địa chính xã.

Không chỉ cấp đất sai đối tượng mà lãnh đạo xã Xuân Viên còn tự tiện thu của63 hộ dân số tiền 852 triệu đồng khi tiến hành cấp đất, thông báo sai giá đấtcủa 22 hộ tuyến 2 với gần 500 triệu đồng.

Kết luận của Sở Tài chính Hà Tĩnh, UBND xã Xuân Viên thu sai nguyên tắc gâythiệt hại cho nhân dân trong 2 năm 2010 và 2012 là gần 2,5 tỷ đồng.

Số tiền này đã chi sai nguyên tắc, không đúng mục đích. Trách nhiệm chínhthuộc về Chủ tịch UBND xã Xuân Viên Cao Viết Đức, công chức địa chính Trần XuânNgân và kế toán ngân sách Phan Thị Sáu.

Trần Văn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/119439/khoi-to-3--quan--xa--an--dat-cua-dan.html