Khởi tố 3 đối tượng vụ 'giang hồ vây xe chở công an'

3 đối tượng bị khởi tố liên quan vụ vây xe công an là Ngô Đình Giang (tức Giang '36'), Nguyễn Duy Kỷ (tức Tuấn 'nhóc'), Mai Văn Căn (tức 'Tý').

Liên quan đến vụ “giang hồ vây xe chở công an” ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng Giang "36" và Tuấn "nhóc"

Các đối tượng Giang "36" và Tuấn "nhóc"

3 đối tượng bị khởi tố là Ngô Đình Giang (tức Giang “36”), Nguyễn Duy Kỷ (tức Tuấn “nhóc”), Mai Văn Căn (tức “Tý”). Quyết định khởi tố cũng đã được Viện kiểm sát nhân dân TP. Biên Hòa phê chuẩn.

Đối với ông chủ doanh nghiệp Nguyễn Tấn Lương, người đã gọi đối tượng Giang “36” huy động giang hồ tới vây xe công an, vẫn đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Ông Lương là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa.

Một lãnh đạo Hội đồng nhân dân phường Quyết Thắng xác nhận, ông Lương là đại biểu Hội đồng nhân dân phường, tuy nhiên từ chối thông tin thêm và cho biết việc trả lời không thuộc thẩm quyền của phường.

Trước đó, 2 cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai là trung tá Đinh Tú Anh và trung tá Nguyễn Quang Trường cũng đã bị đình chỉ công tác để làm rõ vi phạm.

Liên quan vụ việc “giang hồ vây xe chở công an” gây xôn xao dư luận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng vừa yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Ðồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ./.

PV/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-3-doi-tuong-vu-giang-ho-vay-xe-cho-cong-an-924491.vov