Khởi tố 3 đối tượng lột áo thiếu nữ 17 tuổi, quay clip đăng Facebook

Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 15-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố 3 đối tượng lột áo thiếu nữ 17 tuổi, quay clip đăng Facebook; Bắt đối tượng có dấu hiệu giả danh công an để lừa đảo; Cứu vớt kịp thời 5 ngư dân bị chìm tàu trên biển; Hội đồng Bảo an bác nghị quyết gia hạn lệnh cấm vũ khí đối với Iran; Tổng thống Donald Trump lý giải việc Mỹ chậm chân hơn Nga trong điều chế vaccine Covid-19; Israel chế tạo bộ xét nghiệm Covid-19 cho kết quả trong chưa đầy một giây…

Khởi tố 3 đối tượng lột áo thiếu nữ 17 tuổi, quay clip đăng Facebook

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) vừa khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can liên quan vụ thiếu nữ 17 tuổi bị lột áo, quay clip tung lên mạng xã hội Facebook.

Ba đối tượng đã lột áo thiếu nữ 17 tuổi rồi quay clip tung lên mạng xã hội. (Nguồn: Facebook)

Ba đối tượng đã lột áo thiếu nữ 17 tuổi rồi quay clip tung lên mạng xã hội. (Nguồn: Facebook)

Cụ thể, bị can Nguyễn Thị Mỹ Hằng, 16 tuổi, trú tại xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước); Đỗ Thị Ngọc My, 17 tuổi, trú tại xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) bị khởi tố về tội “Giữ người trái pháp luật” và “Làm nhục người khác”. Bị can Nguyễn Hữu Đức, 20 tuổi, trú tại xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) bị khởi tố về tội “Làm nhục người khác”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12h30 ngày 9-8, do mâu thuẫn ghen tuông nam nữ nên em T.Đ.Th., 17 tuổi, đã bị Mỹ Hằng và Ngọc My đánh đập, hành hung. Sau đó, các đối tượng này lột hết áo của em T.Đ.Th. ra để Hữu Đức cầm điện thoại quay clip, đăng lên mạng xã hội Faceboook.

Bắt đối tượng có dấu hiệu giả danh công an để lừa đảo

Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị vừa bắt giữ Vì Chấn Hai (sinh năm 1996, trú tại xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) để làm rõ hành vi có dấu hiệu giả danh công an và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan công an, Hai khai nhận khoảng tháng 5-2020, Hai có mua 1 bộ trang phục công an với cấp hàm thượng úy từ một người ở Hà Nội. Sau đó, Hai tự nhận mình là cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), được tăng cường lên tỉnh Lai Châu và Điện Biên thực hiện nhiệm vụ.

Với cái mác trên, Vì Chấn Hai vay mượn tiền của một người với lý do để mở dịch vụ du lịch homestay tại huyện Tam Đường, nhưng sau đó không trả. Cũng hành vi tương tự, khi Hai tới huyện Nậm Pồ tiếp tục vay tiền thì bị công an bắt giữ.

Cứu vớt kịp thời 5 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Thông tin từ UBND xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, vào khoảng 3h30 ngày 14-8, tàu cá TH.90219.TS do ông Bùi Văn Ngọc, trú tại thôn Thắng Lộc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, làm chủ đang trên hải trình đi khai thác thủy hải sản trên vùng biển thuộc khu vực Cồn Mom, tỉnh Nghệ An, thì gặp gió to, giông lốc mạnh, tàu bị vỡ và chìm hoàn toàn.

Sau khi phát hiện tàu TH.90219.TS của ông Bùi Văn Ngọc bị chìm, các tàu cá khác gần đó đã kịp thời tới cứu vớt toàn bộ 5 thuyền viên.

Hội đồng Bảo an bác nghị quyết gia hạn lệnh cấm vũ khí đối với Iran

Ngày 14-8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bác bỏ nghị quyết do Mỹ đề xuất về việc kéo dài lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran vốn sẽ hết hạn vào tháng 10 tới theo quy định.

Theo hãng Tân Hoa Xã, nghị quyết của Mỹ chỉ nhận được 2 phiếu ủng hộ, 2 phiếu chống và 11 phiếu trắng. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ thất vọng trước kết quả bỏ phiếu trên.

Tổng thống Donald Trump lý giải việc Mỹ chậm chân hơn Nga trong điều chế vaccine Covid-19

Trong cuộc họp báo ngày 14-8-2020, khi được hỏi về vắc xin được Nga phát triển nhanh chóng để phòng ngừa Covid-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông hy vọng rằng vaccine này sẽ hoạt động hiệu quả. “Chúng tôi không biết nhiều về vaccine của Nga. Chúng tôi hy vọng nó sẽ hiệu quả”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ông chủ Nhà Trắng cũng lý giải việc vaccine của Mỹ mất thời gian lâu hơn để điều chế, cho rằng Mỹ cần thực hiện quy trình thử nghiệm kéo dài hơn. “Họ đã giảm bớt các thử nghiệm nhất định, còn chúng tôi cảm thấy việc hoàn tất quy trình rất quan trọng”, ông Trump nói thêm.

Israel chế tạo bộ xét nghiệm Covid-19 cho kết quả trong chưa đầy một giây

Trung tâm y tế Sheba của Israel đang phát triển bộ xét nghiệm mới bằng nước bọt nhằm xác định người mắc Covid-19 trong chưa đầy 1 giây.

Một phụ nữ súc miệng với nước muối để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo phương pháp mới tại Israel

Theo đó, người làm xét nghiệm được súc miệng với nước muối sinh lý, sau đó nhả vào một chiếc lọ. Mẫu vật phẩm này sau đó được kiểm tra bằng một thiết bị quang phổ nhỏ, nói cách khác là chiếu ánh sáng vào mẫu vật và phân tích phản ứng để phát hiện Covid-19.

Trung tâm y tế Sheba cho biết, trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng ban đầu, thiết bị dựa trên trí tuệ nhân tạo đã xác định virus SARS CoV-2 trong cơ thể với tỷ lệ chính xác lên tới 95%.

Mai Phương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tin-nhanh-sang-15-8-2020-khoi-to-3-doi-tuong-lot-ao-thieu-nu-17-tuoi-quay-clip-dang-facebook-post441376.antd