Khởi tố 3 anh em chống người thi hành công vụ

Bị ông Nguyễn Xuân Hữu (1947, trú xóm 3, xã Phúc Trạch, H. Hương Khê, Hà Tĩnh) lấn chiếm quyền sử dụng đất, chiếm lối đi của người khác nên ông Trần Bá Hộ (1949, trú cùng xóm) khởi kiện ra tòa. Tại Bản án số 04/2018/DS-ST, TAND H. Hương Khê tuyên buộc ông Nguyễn Xuân Hữu chấm dứt hành vi lấn chiếm quyền sử dụng đất, chiếm lối đi của hộ ông Trần Bá Hộ. Tuy nhiên, hộ ông Hữu không chấp hành quyết định của tòa nên cơ quan chức năng của H. Hương Khê phải ra quyết định cưỡng chế, trả lại lối đi cho gia đình ông Hộ.

Hiện trường nơi Mão và An sử dụng can xăng để chống đối.

Hiện trường nơi Mão và An sử dụng can xăng để chống đối.

Sáng 10-10, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) H. Hương Khê phối hợp VKSND H. Hương Khê, CAH Hương Khê và chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế theo nội dung Bản án số 04/2018/DS-ST của TAND H. Hương Khê. Khi đoàn công tác đang tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định thì bà Nguyễn Thị Hồng (vợ ông Hữu) cùng 3 người con là Nguyễn Xuân Mão (1975), Nguyễn Xuân An (1979) và Nguyễn Thị Hiền (1979) xông ra chửi bới, xúc phạm những người thực thi pháp luật. Nhằm ngăn cản lực lượng cưỡng chế, đối tượng Mão sử dụng một can nhựa 5 lít đựng đầy xăng rồi đổ trên lối đi và đe dọa: “Ai vào sẽ phóng hỏa”. Cùng với Mão, An và Hiền dùng gậy gỗ, dao rựa, gạch đá đứng thách thức lực lượng cưỡng chế.

Mão và An bị khởi tố, bắt tạm giam do chống người thi hành công vụ.

Thấy hành vi ngang ngược và manh động của 3 anh em Mão, An và Hiền, lực lượng CAH Hương Khê làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT tại hiện trường đã vận động, giải thích song không nhận được sự hợp tác từ phía gia đình ông Hữu. Không những thế, các đối tượng còn sử dụng gạch, đá ném tới tấp vào lực lượng chức năng. Hậu quả, Đại úy Mai Xuân Thủy, cán bộ CAH Hương Khê bị đa chấn thương phải nhập viện. Ngay sau khi xảy ra sự việc, CAH Hương Khê đã nhanh chóng phối hợp với VKSND H. Hương Khê và các lực lượng có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 12-10, Cơ quan CSĐT CAH Hương Khê đã xác định được danh tính, cũng như hành vi của những người liên quan. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Xuân Mão và Nguyễn Xuân An về tội “Chống người thi hành công vụ”. Tiếp tục xem xét hành vi, ngày 13-10, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hiền để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Hiện CAH Hương Khê đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_196818_khoi-to-3-anh-em-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu.aspx