Khởi tố 20 bị can trong vụ nổ súng ở TP Cần Thơ

Ngày 17-3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam ba bị can để điều tra về các tội 'Giết người', 'Sử dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng'; 17 bị can khác về tội 'Gây rối trật tự công cộng'.

Hai đối tượng cầm đầu vụ nổ súng Bình (áo xanh) và Minh (áo kẻ sọc).

Hai đối tượng cầm đầu vụ nổ súng Bình (áo xanh) và Minh (áo kẻ sọc).

Ngày 17-3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam ba bị can để điều tra về các tội “Giết người”, “Sử dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; 17 bị can khác về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong đó, ba bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội Giết người, tàng trữ và sử dụng vũ trái phép vũ khí quân dụng là Đặng Quang Minh (44 tuổi), Lê Quang Dinh (37 tuổi) và Bùi Viết Duy (33 tuổi) cùng ngụ TP Cần Thơ; còn Nguyễn Thanh Bình (42 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và 16 người khác bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra, Minh và Bình quen biết với nhau. Vào tháng 5-2020, Minh giới thiệu người quen đến gặp và vay của Bình 280 triệu đồng. Đến thời hạn trả nợ nhưng người quen của Minh không trả nên Bình yêu cầu Minh phải chịu trách nhiệm và trả nợ thay. Tuy nhiên, Minh không đồng ý nên hai người xảy ra mâu thuẫn.

Đến chiều 3-3, Bình hẹn Minh đến quán cà-phê trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều để nói chuyện. Minh gọi cho Dinh và huy động đàn em đến điểm hẹn. Minh sau đó gọi thêm Duy cùng đi và dặn mang theo hai khẩu súng K54.

Tại quán cà-phê, Bình và Minh xảy ra cự cãi. Bình lấy ống sắt đánh Minh, sau đó hai nhóm xảy ra xô xát. Duy móc hai khẩu súng trong túi xách ra liền bị Dinh giật lấy một khẩu súng nhưng không có đạn. Duy nổ súng bắn hai phát về phía nhóm của Bình nhưng không trúng ai.

Sau đó, nhóm người của Bình cầm hung khí đuổi rượt chém Duy và Dinh. Hậu quả, Dinh bị nhóm người này chém nằm bất tỉnh tại hiện trường, còn Duy chạy thoát cùng với khẩu súng.

Lực lượng cảnh sát nhanh chóng bao vây hiện trường, tạm giữ 14 người liên quan, thu giữ khẩu súng K54, hai vỏ đạn, 12 con dao các loại. Đến tối cùng ngày, Minh đã tới công an đầu thú. Còn Bình cùng bốn người khác bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khách sạn ở tỉnh Cà Mau. Duy cũng bị bắt cùng với khẩu súng K54.

Theo cơ quan điều tra, hai khẩu súng trong vụ án, một là do Minh tự mua, còn một khẩu do Dinh tặng cho Minh.

QUỐC DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/khoi-to-20-bi-can-trong-vu-no-sung-o-tp-can-tho-638758/