Khởi tố 2 thanh niên tấn công báo điện tử VOV

Hai thanh niên ở Bình Định và Quảng Nam tấn công báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV đã bị khởi tố.

Ngày 27-11, nguồn tin của phóng viên PLO xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Quốc Thịnh (23 tuổi, ngụ xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định) để điều tra tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Lực lượng công an làm việc với Vương Quốc Thịnh. Ảnh: CACC

Lực lượng công an làm việc với Vương Quốc Thịnh. Ảnh: CACC

Theo nguồn tin trên, Vương Quốc Thịnh tham gia các nhóm ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam ở tỉnh Bình Dương) sau khi xem các buổi livstream cùa bà này trên mạng xã hội.

Đầu tháng 6-2021, báo điện tử VOV (www.vov.vn) đăng hai bài viết phản ánh việc bà Nguyễn Phương Hằng livestream với nhiều ngôn từ không chuẩn mực, phản cảm, xúc phạm nhiều cá nhân.

Ngay sau đó, một số đối tượng có hành vi kích động trên mạng, một số nhóm ủng hộ bà Hằng phát động phong trào tẩy chay báo điện tử VOV. Một số đối tượng đã hướng dẫn các thao tác tấn công vào các nền tảng của báo điện tử VOV.

Vương Quốc Thịnh đã thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của các nhóm nhằm tre6n. Cao điểm là việc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) nhằm vào báo điện tử VOV từ ngày 13-6, làm tràn băng thông, khiến việc truy cập vào báo bị tê liệt.

Báo điện tử VOV tại thời điểm bị tấn công. Ảnh: VOV

Ngay sau đó, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp với công an các địa phương khẩn trương điều tra, truy vết, làm rõ tính chất vụ việc, xác định các đối tượng thực hiện.

Liên quan đến vụ tấn công báo điện tử VOV, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi, ngụ thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam). Mẫn cũng bị điều tra tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Mẫn đã thực hiện hành vi tấn công DDoS vào báo điện tử VOV ngày 15-6.

Ngày 17-11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PT (16 tuổi, ngụ xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) 7,5 triệu đồng về hành vi cản trở hoạt động cung cấp dịch vụ của hệ thống thông tin.

Theo cơ quan công an, PT khai nhận: ngày 14-6, thiếu niên này lên mạng tìm hiểu, tiến hành thiết lập, sử dụng các công cụ có sẵn trên không gian mạng để thực hiện hành vi tấn công DDoS) hai lần đối với báo điện tử VOV. T. làm việc này nhằm bày tỏ ủng hộ bà Hằng.

TẤN LỘC

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/khoi-to-2-thanh-nien-tan-cong-bao-dien-tu-vov-1030424.html