Khởi tố 2 nhân viên giao hàng đánh tráo điện thoại của khách

Đi giao điện thoại iPhone Pro Max cho khách, đối tượng Nguyễn Quang Tú và Phạm Trọng Thủy đã cấu kết với nhau đánh tráo chiếc điện thoại khác để đưa cho khách.

Ngày 15/12, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Tú (SN 1995, trú tại xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và Phạm Trọng Thủy (SN 1987, trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2 đối tượng đánh tráo điện thoại để chiếm đoạt tài sản bị khởi tố. Ảnh: CAQN.

2 đối tượng đánh tráo điện thoại để chiếm đoạt tài sản bị khởi tố. Ảnh: CAQN.

Theo tài liệu của cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Quang Tú là nhân viên của Công ty CP Giao hàng tiết kiệm, chi nhánh phường Yết Kiêu, TP Hạ Long được giao nhiệm vụ đi giao hàng cho công ty và thu tiền hàng từ người nhận. Cuối ngày, Tú phải hoàn trả lại số tiền đã thu về cho công ty từ các đơn hàng vận chuyển thành công.

Ngày 18/9, Tú được giao vận chuyển đơn hàng là một chiếc điện thoại iPhone X, dung lượng 64GB, bản quốc tế, màu trắng, đã qua sử dụng cho khách hàng. Phát hiện ra sơ hở trong quá trình vận chuyển hàng, Tú đã cấu kết với Phạm Trọng Thủy để chiếm đoạt tài sản từ công ty bằng cách đánh tráo chiếc điện thoại trên bằng một chiếc điện thoại khác có giá trị thấp hơn.

Ngày 29/9, cũng bằng thủ đoạn trên, hai đối tượng tiếp tục đánh tráo để chiếm đoạt một chiếc điện thoại di động iPhone Pro Max màu vàng đã qua sử dụng. Tổng giá trị của 2 chiếc điện thoại trên khoảng 32 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Tú và Thủy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an TP Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý hai đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Khánh An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/khoi-to-2-nhan-vien-giao-hang-danh-trao-dien-thoai-cua-khach-99016.html