Khởi tố 2 kẻ cướp gần 1 tỷ tại chi nhánh BIDV

Nổ súng cướp gần 1 tỷ đồng tại chi nhánh BIDV ở Hà Nội, Mạnh và Ngọc bị cơ quan công an khởi tố bị can.

Ngày 5/8, Công an quận Đống Đa, Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Hữu Mạnh (23 tuổi) và Hoàng Ngọc (42 tuổi) về tội Cướp tài sản.

Đây là 2 người đã nổ súng cướp gần 1 tỷ đồng tại BIDV chi nhánh Ngọc Khánh hôm 27/7.

 Phùng Hữu Mạnh (trái) và Hoàng Ngọc. Ảnh: Công an cung cấp.

Phùng Hữu Mạnh (trái) và Hoàng Ngọc. Ảnh: Công an cung cấp.

Khi gây án, Ngọc và Mạnh đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi bộ từ đường Nguyên Hồng sang Huỳnh Thúc Kháng.

Vào chi nhánh BIDV Ngọc Khánh, Ngọc rút súng tự chế bắn một phát rồi hô lớn: "Tất cả ngồi im". Sau đó, người đàn ông này ném bọc màu đen dọa sẽ cho nổ mìn để yêu cầu những người tại phòng giao dịch làm theo yêu cầu.

Ngọc cầm các cọc tiền ở các quầy giao dịch ném xuống sàn nhà để Mạnh nhét vào các túi đã chuẩn bị sẵn.

Gây án xong, Ngọc và Mạnh ra ngoài cướp xe máy rồi tẩu thoát theo hướng đi đại lộ Thăng Long.

Súng và lựu đạn giả mà Ngọc, Mạnh dùng gây án. Ảnh: Hoàng Lam.

Trên đường di chuyển, 2 tên cướp thay quần áo rồi thuê nhà nghỉ để ẩn náu. Trước khi bỏ trốn về Hải Phòng, Ngọc đưa cho Mạnh 200 triệu đồng.

Khuya 28/7, Mạnh bị công an bắt khi đang trốn ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Rạng sáng hôm sau, Ngọc bị bắt tại TP Hải Phòng.

Ngọc khai trước khi gây án đã sống trong căn hộ cùng tòa cao ốc đặt chi nhánh BIDV. Nợ nhiều tiền, Ngọc rủ Mạnh cướp ngân hàng.

Khoảng một tháng trước, Ngọc mua khẩu súng tự chế dạng colt xoay trên mạng xã hội với giá hơn 10 triệu đồng để làm công cụ gây án.

Kế hoạch gây án của kẻ cướp gần 1 tỷ ở chi nhánh BIDV Mạnh khai rằng lúc đầu, nghi phạm chủ mưu vụ cướp ngân hàng lên kế hoạch bắn công an và khách hàng rồi mới lấy tiền.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoi-to-2-ke-cuop-gan-1-ty-tai-chi-nhanh-bidv-post1115808.html