Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp tàu thủy tải trọng gần 500 tấn

Liên quan đến việc xử lý đối tượng trong vụ trộm cắp Tàu thủy tải trọng gần 500 tấn xảy ra vào ngày 1/3 vừa qua, sau khi hoàn thiện hồ sơ, ngày 9/3, Công an huyên Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 2 đối tượng Đào Văn Số và Cao Văn Trưởng, cả hai đều ở Khu 16, Phường Ngọc Châu, TP Hải Dương về tội trộm cắp tài sản.

Do công việc không ổn định lại vướng vào các khoản nợ khó thanh toán, hai đối tượng Số và Trưởng đã bàn nhau thực hiện vụ trộm cắp tàu thủy của người dân, sau nhiều ngày theo dõi, phát hiện chiếc tàu vỏ sắt mang số hiệu HD 2626 của ông Nguyễn Văn Phung và ông Nguyễn Quang Tưởng ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà neo đậu tại bờ sông Thái Bình không có người trông coi, rạng sáng ngày 1/3 hai đối tượng đã dùng thuyền nhỏ tiếp cận chiếc tàu vỏ sắt sau đó cắt dây neo, ống hút cát, phá cửa buồng lái, rồi dùng bình Ắc-quy mua sẵn đấu điện khởi động máy sau đó lái thuyền đi ra Hải Phòng tìm mối tiêu thụ.

Chiếc tàu thủy HD 2626 bị hai đối tượng đánh cắp.

Chiếc tàu thủy HD 2626 bị hai đối tượng đánh cắp.

Hai đối tượng Số và Trưởng tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Hà đã phối hợp với phòng CSGT đường thủy Công an TP Hải Phòng bắt giữ khi hai đối tượng đang cho thuyền di chuyển trên Sông Cấm thuộc địa phận xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Cả Số và Trưởng chưa từng có tiền án tiền sự, trước đây cả hai từng làm nghề khai thác cát, sỏi trên sông, thời gian gần đây do công việc bấp bênh, cả hai đã không còn làm nghề khai thác cát sỏi nữa, vì bị các chủ nợ thúc ép liên tục phải trả số tiền đã vay (khoảng hơn 200 triệu đồng), Trưởng đã bàn với Số đi trộm tàu thủy của người dân đem bán.

Trước khi thực hiện việc trộm tàu thủy cả hai đã bàn nhau mua Ắc-quy để đấu điện khởi động máy của tàu vì hai đối tượng đều biết tàu neo đậu đã lâu không hoạt động khi đó điện trong bình Ắc-quy của tàu sẽ hết không thể khởi động được, nên hai đối tượng đã dùng chiếc bình Ắc-quy mới mua đấu điện khởi động máy sau đó lái tàu đi…chủ tàu cho biết, chiếc tàu HD 2626 được đóng mới năm 2016, trị giá trên 1,4 tỉ đồng.

Văn Tú

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/khoi-to-bat-giam-2-doi-tuong-trom-cap-tau-thuy-tai-trong-gan-500-tan-585163/