Khởi tố 2 đối tượng ra đảo Phú Quốc cho vay lãi suất 300%/năm

Đinh Tiến Dương và Đỗ Văn Cường từ miền Bắc ra đảo Phú Quốc cho dân nghèo vay với lãi suất lên đến 300% mỗi năm.

Dương và Cường tại cơ quan công an. Ảnh Tiến Dũng

Sáng 30/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vừa có quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với Đinh Tiến Dương (SN 1991, ngụ huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Đỗ Văn Cường (SN 1997, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Trước đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Phú Quốc, tiến hành kiểm tra, phát hiện Dương và Cường có hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an Dương khai đến Phú Quốc cho vay tiền góp từ tháng 6/2020 với hạn mức 6-20 triệu đồng, lãi suất 0,67%-0.83% mỗi ngày (tương đương 240%-300% mỗi năm). Người vay chỉ cần đưa giấy tờ tùy thân, khi nhận tiền bị trừ lãi trước. Anh ta thuê Cường đi thu tiền góp hàng ngày.

Tính đến khi bị Công an phát hiện bắt giữ, Dương đã cho 24 người vay với số tiền gần một tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính gần 150 triệu đồng.

Văn Hoàng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/khoi-to-2-doi-tuong-ra-dao-phu-quoc-cho-vay-lai-suat-300-nam-186193.html