Khởi tố 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hàng cấm

Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng Nguyễn Đức Hiền (33 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi buôn bán hàng cấm, liên quan đến vụ việc Nguyễn Trọng Định (29 tuổi) ngụ P.Tân Hiệp, (TP.Biên Hòa) cũng bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.

2 đối tượng Nguyễn Đức Hiền và Nguyễn Trọng Định cùng tang vật lúc mới bị bắt

2 đối tượng Nguyễn Đức Hiền và Nguyễn Trọng Định cùng tang vật lúc mới bị bắt

Trước đó, trưa 11-8, tại khu vực đường 3A, KCN Biên Hòa 2, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an TP. Biên Hòa bắt quả tang Hiền và Định đang vận chuyển 600 cây (6 ngàn bao thuốc lá ngoại nhập loại Jet và Hero) đi tiêu thụ. Qua đấu tranh, các đối tượng khai đã sử dụng xe ô tô biển số 60A-75.755 đến khu vực huyện Đức Huệ, tỉnh Long An mua số thuốc trên đưa về địa bàn TP.Biên Hòa để tiêu thụ.

Khi về đến địa bàn TP.Biên Hòa, Hiền điều khiển xe máy vận chuyển 2 ngàn gói thuốc, còn Định sử dụng xe ô tô vận chuyển số thuốc còn lại đi tiêu thụ. Tuy nhiên, khi các đối tượng đang dừng xe trước nhà hàng S.N.D. ở KCN Biên Hòa 2 thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Hạnh Luân

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202008/khoi-to-2-doi-tuong-mua-ban-van-chuyen-hang-cam-3019260/