Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy ở Hưng Yên

Mua ma túy của Lê Thế Giang về chưa kịp đi tiêu thụ, đối tượng Phạm Hữu Giáp đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Phạm Hữu Giáp (SN 1994), trú tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và Lê Thế Giang (SN1988), ở thôn Bắc Châu, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phạm Hữu Giáp (trái) và Lê Thế Giang.

Trước đó, vào khoảng 20h45 ngày 17/12, tại khu vực chợ Phủ, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, Tổ công tác phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Khoái Châu và Công an thị trấn Khoái Châu bắt quả tang Giáp đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an thu tại chỗ 2 túi nilon bên trong có chứa chất kết tinh màu trắng và 1 túi nilon bên trong có 14 viên nén hình tròn, nghi là ma túy tổng hợp.

Cùng ngày, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp phòng trọ của Giáp ở thôn Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu. Tại đây, Tổ công tác đã thu giữ nhiều túi nilon có các chất kết tinh nghi là ma túy tổng hợp và hơn 3 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu đấu tranh, đối tượng khai nhận số viên nén và chất kết tinh màu trắng trên là ma túy tổng hợp, đối tượng mua của Lê Thế Giang về xé lẻ để mang đi bán cho các con nghiện.

Sau đó, lực lượng công an đã mở rộng vụ án, ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Giang, thu giữ nhiều vật chứng nghi là ma túy. Đến nay, nhà chức trách đã trưng cầu giám định số vật chứng thu giữ được của hai đối tượng. Kết quả giám định, xác định số vật chứng thu giữ là ma túy tổng hợp, có tổng trọng lượng là 37,081g.

Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Văn Huy

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/khoi-to-2-doi-tuong-mua-ban-trai-phep-chat-ma-tuy-o-hung-yen-d2060396.html