Khởi tố 2 đối tượng mua bán thuốc nổ

Ngày 25-5, Cơ quan An ninh Điều tra CA tỉnh Đắc Lắc cho biết: đơn vị đã  kết thúc điều tra để chuyển VKSND cùng cấp truy tố 2 đối tượng mua bán thuốc nổ trái phép.

Ngày 25-5, Cơ quan An ninh Điều tra CA tỉnh Đắc Lắc cho biết: đơn vị đã kết thúc điều tra để chuyển VKSND cùng cấp truy tố 2 đối tượng mua bán thuốc nổ trái phép. Trước đó, ngày 16-1-2018, trong khi đối tượng Lê Thị Cam (1968 ), ở thôn 20 - xã Hòa Khánh - TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), đang bán 10kg thuốc nổ cho một đối tượng không quen biết thì bị tổ công tác của phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội CA tỉnh Đắc Lắc kiểm tra, phát hiện bắt quả tang. Riêng đối tượng mua thuốc nổ bỏ chạy thoát thân. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện có khoảng 1kg thuốc nổ nữa được Lê Thị Cam cất giấu trong nhà. Cam khai nhận: Trước đó, có hai người lạ mặt đến nhờ bán giúp 10kg thuốc nổ, nếu bán được thì sẽ cho một ít tiền. Cam đồng ý và còn xin thêm được khoảng 1kg để sử dụng khi cần.

Đối tượng Nguyễn Châu Toàn.

Sau đó, đến ngày 2-2-2018, trong khi làm nhiệm vụ, một tổ công tác của phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội CA tỉnh Đắc Lắc phát hiện tại nhà Nguyễn Châu Toàn (1958), ở thôn 6 - xã Hòa Phú - TP Buôn Ma Thuột có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Thấy có CA đến, một người đàn ông bỏ chạy, còn lại Toàn với 16kg thuốc nổ. Kiểm tra trong nhà Toàn, tổ công tác phát hiện thêm 1 cục thuốc nổ nặng khoảng 2kg. Toàn khai nhận: vào cuối năm 2015, thấy có cục thuốc nổ 2kg nói trên ở một bãi đá, y nhặt về cất để sử dụng. Sau đó, đến tháng 1-2018, có một thanh niên không rõ lai lịch đến gặp Toàn đặt mua 16kg thuốc nổ. Toàn đã tìm mua đủ 16kg thuốc nổ dạng thỏi, có vỏ bọc bên ngoài và đang bán cho người đàn ông không rõ lai lịch kia để kiếm lời thì bị bắt cùng tang vật.

TRỌNG TÍNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_190018_.aspx