khởi tố 2 'cát tặc' côn đồ hành hung khiến người dân nhập viện trong đêm

Hai đối tượng Trị và Đại đã bị Công an TP Huế khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích trong vụ 'cát tặc' hành hung khiến người dân nhập viện trong đêm.

Hai đối tượng Trị và Đại đã bị Công an TP Huế khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích trong vụ “cát tặc” hành hung khiến người dân nhập viện trong đêm.

Ngày 29/3, Dân trí đưa tin, Công an TP Huế (Thừa Thiên – Huế) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng cát tặc chém người dân trong đêm.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Hoàng Trọng Đại. Ảnh: PLO.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Hoàng Trọng Đại. Ảnh: PLO.

Cụ thể, hai đối tượng bị khởi tố trong vụ án là Hoàng Trọng Trị (36 tuổi) và Hoàng Trọng Đại (44 tuổi) cùng trú tại phường Thủy Biều, TP. Huế về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là ông Hoàng Trọng Niệm (63 tuổi) trú tại khu vực Trung Thượng, Phường Thủy Biều.

Ông Hoàng Trọng Niệm tại bệnh viện. Ảnh: Dân Việt.

Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, trước đó, vào khoảng khoảng 20h ngày 26/3, ông Hoàng Trọng Niệm cùng với tám người hàng xóm đi dọc bờ sông Hương đoạn qua phường Thủy Biều để ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép.

Phát hiện hai thuyền hút cát trộm trên sông Hương, ông Hoàng Trọng Niệm cùng người dân hô hoán, xua đuổi thì bất ngờ bị nhóm trên thuyền ném đá, dùng dao truy sát, hậu quả ông Niệm phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng trọng thương.

Sau khi ném ông Niệm bị thương, hai đối tượng đã xuống thuyền và cùng nhau tẩu thoát.

Theo hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Trung ương Huế, hiện ông Niệm bị chấn thương nặng ở phần đầu, đang được theo dõi chấn thương sọ não, gãy xương sườn và tràn khí màng phổi.

THỦY TIÊN (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/khoi-to-2-cat-tac-con-do-hanh-hung-khien-nguoi-dan-nhap-vien-trong-dem-a268754.html