Khởi tố 2 cán bộ xác nhận khống hồ sơ đền bù sự cố môi trường Formosa

Ngày 15.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can, gồm Nguyễn Trọng Đậu (53 tuổi) và Võ Trọng Đạt (69 tuổi, cùng ngụ thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim, H.Lộc Hà) để điều tra về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 20.8.2016, UBND xã Thạch Kim ra Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc thành lập tổ xác nhận đối tượng, số lượng thiệt hại sự cố môi trường Formosa tại thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim. Tổ xác nhận do ông Nguyễn Trọng Đậu, Thôn trưởng, Phó bí thư Chi bộ thôn Sơn Bằng làm tổ trưởng và ông Võ Trọng Đạt, Bí thư chi bộ, Thôn phó thôn Sơn Bằng làm tổ phó. Đến tháng 12.2016, trong quá trình thực hiện việc rà soát, kê khai đền bù sự cố môi trường biển đợt 2, ông Đậu đã nhận của 3 hộ dân ở trong thôn số tiền 7,5 triệu đồng và ông Đạt đã nhận của 4 hộ dân trong thôn số tiền 7,6 triệu đồng với mục đích xác nhận khống cho các hộ này thuộc diện chi trả đền bù do ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

Khi Cơ quan CSĐT Công an H.Lộc Hà vào cuộc điều tra, ông Đậu và ông Đạt thừa nhận đã nhận tiền của 7 hộ trên và trả lại tiền đã nhận trước đó.

Phạm Đức

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/khoi-to-2-can-bo-xac-nhan-khong-ho-so-den-bu-su-co-moi-truong-formosa-963169.html