Khởi tố 2 bị can ném cát, thủ dao đe dọa cảnh sát

Thấy cảnh sát đến giải cứu 4 người bị giữ trái phép, bà Hồng đã ném cát vào mắt lực lượng cứu hộ còn ông Hà thủ dao trong người, lăng mạ và đe dọa công an.

Ngày 12/8, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thông tin về vụ Chống người thi hành công vụ xảy ra trong khuôn viên khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1.

Vụ án xuất phát từ tranh chấp giữa bà Trần Thị Kim Phượng (Chủ tịch HĐQT Công ty TDS Việt Nam) và bà Lê Thị Bích Dung (Phó giám đốc doanh nghiệp này) khi cùng nhau hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống trường học.

Trong số đó có trường Tiểu học - THCS Pascal nằm trên lô đất TH1 khu đô thị mới Cổ Nhuế. Đây là hiện trường xảy ra vụ việc. Đây chính là trường học hồi đầu tháng 9/2018 từng bị đổ vật liệu xây dựng để ngăn học sinh đến khai giảng.

Hình ảnh bị can Hồng bốc cát ném cảnh sát. Ảnh: Công an cung cấp.

Hình ảnh bị can Hồng bốc cát ném cảnh sát. Ảnh: Công an cung cấp.

Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng công an quận, cho biết ngày 2/8, lực lượng chức năng nhận tin báo 4 nhân viên của bà Dung tại trường Tiểu học - THCS Pascal bị người của bà Phượng bắt giữ trái phép.

Khi cảnh sát đến nơi, cổng trường Pascal đã bị khóa. Công an thuyết phục bảo vệ mở cửa nhưng bất thành.

Thấy cảnh sát cắt khóa cổng, bà Vũ Thị Liên (59 tuổi) là nhân viên Công ty TDS đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Hồng (56 tuổi) bốc cát ném vào mắt lính cứu hỏa đang cắt khóa.

Khi cơ quan chức năng bắt giữ bà Liên và Hồng, ông Đỗ Văn Hà (65 tuổi, bảo vệ Công ty TDS) đã lăng mạ, đe dọa người làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, ông Hà cũng bị công an khống chế và thu trong túi quần con dao bấm.

Sau khi giải cứu 4 nạn nhân, lực lượng chức năng đưa tất cả những người liên quan về trụ sở để ghi lời khai, củng cố hồ sơ.

Đầu tháng 9/2018, trường Pascal từng bị đổ vật liệu xây dựng để ngăn học sinh đến khai giảng. Ảnh: Q.Q.

Ngày 9/8, Công an quận Bắc Từ Liêm ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam các bị can Nguyễn Thị Hồng và Đỗ Văn Hà về tội Chống người thi hành công vụ. Bà Liên và những người khác được cho về.

Đề cập nguyên nhân vụ án, trung tá Ngọc cho hay trong quá trình đầu tư trường học, bà Dung và bà Phượng đã ký kết 14 hợp đồng kinh tế. Khi thực hiện hợp đồng, 2 phụ nữ này xảy ra tranh chấp.

Vụ án đã được TAND quận Bắc Từ Liêm thụ lý và đang giải quyết. Tuy nhiên, bà Dung và bà Phượng nhiều lần tố cáo lẫn nhau.

Nhiều năm nay, họ đã gây ra 20 vụ việc lùm xùm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và việc giảng dạy, học tập của hàng nghìn cô trò ở trường Pascal.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khoi-to-2-bi-can-nem-cat-thu-dao-de-doa-canh-sat-post977572.html