Khởi tố 2 anh em ruột đâm cảnh sát khu vực ngày 30 Tết

Cảnh sát khu vực đi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ngày 30 Tết thì bị 2 anh em ruột truy đuổi và đâm tử vong.

Ngày 30-1 (mùng 6 Tết), Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Minh Ngọc (SN 1987) và Đặng Ngọc Giàu (SN 1991, em ruột Minh; cùng ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) để điều tra hành vi giết người.

Vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 24-1 (nhằm 30 Tết), đại úy Nguyễn Thanh Hải (cảnh sát khu vực thuộc Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều) đang mặc trang phục cảnh sát nhân dân đi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại các lễ hội trong dịp Tết Canh Tý 2020 diễn ra trên địa bàn quận Ninh Kiều thì bị 2 anh em Ngọc, Giàu dùng dao (loại dao mác) truy đuổi quyết liệt để đâm đại úy Hải.

Hai anh em Ngọc, Giàu lúc bị bắt. Ảnh: Công an Cần Thơ

Hai anh em Ngọc, Giàu lúc bị bắt. Ảnh: Công an Cần Thơ

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhanh chóng nhưng đại úy Hải đã tử vong khoảng 1 giờ sau đó tại bệnh viện. Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo xác minh, truy bắt nhanh 2 nghi phạm trên. Minh từng có 1 tiền án 9 năm tù về tội "Xúc phạm Quốc kỳ", Giàu có 1 tiền án 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Bộ Công an cùng Công an TP Cần Thơ đã tổ chức lễ truy điệu cho đại úy Nguyễn Thanh Hải, đồng thời quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với ông Nguyễn Thanh Hải từ ngày 24-2-2020.

Ca Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-2-anh-em-ruot-dam-canh-sat-khu-vuc-ngay-30-tet-20200130162512076.htm