Khởi tố 17 đối tượng mua bán, sản xuất giấy tờ giả tiêu thụ khắp cả nước

17 bị can này nằm trong đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả với quy mô rất lớn và rất tinh vi. Ổ nhóm này đã bị Bộ Công an triệt phá vào chiều 25/8/2020.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Danviet

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Danviet

Trước đó, báo GD&TĐ đã đưa tin, chiều 25/8, lực lượng trinh sát Bộ Công an đã phối hợp với một số đơn vị có liên quan đã đồng loạt đột kích 8 địa điểm của các nghi phạm trong đường dây làm giả giấy tờ.

Tại căn nhà ở phường Phước Tân (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1998, ngụ tỉnh Lâm Đồng) đang làm giấy tờ giả.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Danviet

Khám xét tại chỗ, công an thu giữ: Bằng cấp các loại, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẻ nhà báo, chứng minh nhân dân, biển số xe các loại... Ngoài ra, tại đây còn có hàng chục máy in, máy sơn biển số, máy ép, máy dập con dấu, máy dập biển số xe… cùng nhiều con dấu, phôi văn bằng giả.

Cùng trong thời điểm đó, tại TP.HCM, lực lượng công an đã khám xét và thu thu giữ hàng trăm giấy tờ, biển số xe giả, máy móc các loại đồng thời bắt giữ gần 20 đối tượng liên quan.

Sau khi bắt giữ nhóm đối tượng trên, cơ quan điều tra đã đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội. Cụ thể Nguyễn Trọng Dương cùng đồng bọn sản xuất và mua bán các loại giấy tờ giả từ năm 2017 đến nay. Trong các giao dịch, Dương đều có “chân rết” nhận “đơn hàng” trên toàn quốc rồi sản xuất và phân phối.

Thời gian sau đó, Trần Đức Toàn (SN 1989, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM), Nguyễn Thanh Phong, ngụ tỉnh Vĩnh Long) mua máy móc, mở xưởng ở quận Bình Tân và 1 số quận huyện ở vùng ven TP.HCM để làm riêng cho tới khi bị bắt giữ.

Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an nhận định, với thời gian và quy mô hoạt động hết sức tinh vị của đường dây này, ước tính hàng chục ngàn giấy tờ giả đã được tiêu thụ trên địa bàn toàn quốc.

Ngày 5/9, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức”, đồng thời khởi tố 17 bị can trong đường dây mua bán, sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn ở TP.HCM và Đồng Nai.

Nhóm đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Trọng Dương, Trần Đức Toàn, Nguyễn Thanh Phong cùng 14 bị can khác trong đường dây này. Trong đó có bị can Nguyễn Hùng Dũng (32 tuổi, ngụ ấp 2 xã Tân Nhựt huyện Bình Chánh) đã bỏ trốn và đang bị truy bắt.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/khoi-to-17-doi-tuong-mua-ban-san-xuat-giay-to-gia-tieu-thu-khap-ca-nuoc-n3NaVavMg.html