Khởi tố 10 đối tượng khai thác gỗ trái phép

Ngày 24-12, Công an huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam chín đối tượng tham gia vụ phá rừng quy mô lớn ở vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Hiện trường bãi tập kết gỗ khai thác trái phép ở vùng giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Hiện trường bãi tập kết gỗ khai thác trái phép ở vùng giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa.

NDĐT - Ngày 24-12, Công an huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam chín đối tượng tham gia vụ phá rừng quy mô lớn ở vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Riêng đối tượng Nguyễn Phước Trường, 50 tuổi, trú tại thị xã Ninh Hòa đang bị ốm nên sau khi khởi tố bị can, cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh tại ngoại để điều trị bệnh.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, ngày 12-12, từ nguồn tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an huyện M’Đrắk tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 10 đối tượng đang tổ chức phá rừng tại địa phận xã Cư San, huyện M’Đrắk, vùng giáp ranh với xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 12 lóng gỗ tròn, 67 hộp gỗ xẻ với tổng khối lượng gần 30 m3, hai xe máy cày độ chế, năm máy cưa và lán trại mà các đối tượng dựng lên để ở khai thác gỗ.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, khoảng cuối tháng 11-2019, ông Nguyễn Phước Khánh 40 tuổi, trú tại thị xã Ninh Hòa rủ chín đối tượng khác cùng ở thị xã Ninh Hòa lên khu vực rừng giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa khai thác gỗ trái phép. Ngày 9-12, cả 10 đối tượng vào rừng cưa hạ được 21 cây gỗ, trong đó có 12 cây ở khu vực rừng xã Cư San và chín cây ở xã Ninh Tây. Đến ngày 12-12, khi các đối tượng đang xẻ số gỗ trên thành hộp để vận chuyển ra ngoài thì bị công an bắt giữ.

NGUYỄN CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42684402-khoi-to-10-doi-tuong-khai-thac-go-trai-phep.html