Khởi tố 10 đối tượng gây rối tại Bình Thuận

Cơ quan CSĐT công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã khởi tố 10 bị can và bắt tạm giam 8 bị can trong số này, do có hành vi gây rối, chống người thi hành công vụ xảy ra tại thị trấn Phan Rí Cửa.

Các đối tượng bị khởi tố bị can, gồm: Nguyễn Văn Mẹo, sinh năm 1975; Phạm Sang, sinh năm 1992; Nguyễn Ngọc Sang, sinh năm 1996; Ngô Văn Đạt, sinh năm 1989; Phan Thanh Nam, sinh năm 1990; Nguyễn Chương, sinh năm 1995; Lê Văn Liêm, sinh năm 1995; Ngô Đức Duyên, sinh năm 1998; Đỗ Văn Ngọc, sinh năm 1996; Nguyễn Minh Kha, sinh năm 2000. Những đối tượng này đều thường trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Khai nhận tại cơ quan công an, những đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội, do thiếu hiểu biết và bị kích động, xúi giục nên đã tham gia tụ tập, dùng gạch đá ném vào Cảnh sát cơ động đang thi hành công vụ.

Như Lao Động đã đưa tin, trong 2 ngày 10 – 11.6, lấy lý do phản đối Luật Đặc khu, một số người thị trấn Phan Rí Cửa đã tụ tập trên QL1A, gây tắc nghẽn giao thông. Một số đối tượng quá khích đã vào Trạm Phòng cháy chữa cháy & Tìm kiếm cứu nạn khu vực Phan Rí thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an Bình Thuận, đốt cháy 8 xe ôtô, đập phá trụ sở và phá hoại nhiều tài sản.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong đang khẩn trương điều tra và mở rộng điều tra để làm rõ những kẻ chủ mưu, cầm đầu; đồng thời, kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tố giác và vận động những người có hoạt động gây rối ra trình diện khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Phan Thành

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-10-doi-tuong-gay-roi-tai-binh-thuan-613612.ldo