Khói thuốc lá có gần 70 chất gây ung thư

Trong khói thuốc lá có gần 70 loại chất gây ung thư, đặc biệt nicotin có trong thuốc lá có khả năng gây nghiện cho người hút.

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

Theo thống kê mới nhất của Văn phòng Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), người Việt chi đến 22.000 tỷ đồng/năm mua thuốc lá - nhưng tổn thất tài chính liên quan đến thuốc lá còn tốn thêm 23.000 tỷ/năm.

Trong khói thuốc lá có gần 70 loại chất gây ung thư, đặc biệt nicotin có trong thuốc lá có khả năng gây nghiện cho người hút. Khói bụi từ thuốc lá chứa hơn 250 hóa chất và rất nguy hiểm cho trẻ em. Những hóa chất nguy hại này có thể ở lại, bám dính trên quần áo, tóc, thảm, màn, đồ chơi và bao phủ mọi bề mặt trong nhà cũng như trong xe hơi. Khi trẻ em, người lớn không hút thuốc nhưng hít, nuốt phải hoặc chạm vào những chất có trong khói thuốc lá cấp ba, họ có nguy cơ cao mắc phải những bệnh có liên quan đến thuốc lá như suyễn, viêm phế quản.

Ban Thời sự

Nguồn VTV: http://vtv.vn/suc-khoe/khoi-thuoc-la-co-gan-70-chat-gay-ung-thu-20171207163951767.htm