Khơi thông sức dân

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2013 (giai đoạn 2011-2015), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Tiến (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xác định, đạt chuẩn không có nghĩa là dừng lại.

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2013 (giai đoạn 2011-2015), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Tiến (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xác định, đạt chuẩn không có nghĩa là dừng lại. Do đó, để tiếp tục phát huy vai trò là địa phương tiên phong trong xây dựng NTM gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" do T.Ư Mặt trận (MT) phát động, UBMTTQ xã Hòa Tiến tiếp tục đề ra các giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Theo đó, thành viên Ban công tác MT cơ sở và các hội, đoàn thể 12 thôn đến từng hộ gia đình hướng dẫn, giải thích 5 nội dung của cuộc vận động lấy ý kiến để đảm bảo các tiêu chí được người dân đánh giá khách quan, trung thực và phù hợp nhất. Chỉ tính riêng giai đoạn 2014-2017, người dân địa phương tiếp tục đóng góp gần 9 tỷ đồng, 25 ngàn ngày công, hiến 3.800m2 đất để nâng cấp, mở rộng gần 17km đường giao thông kiệt hẻm, giao thông nội đồng và xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở. Điều đáng nói là, nhân tố tạo nên thành công chính là sự tham gia tích cực của người dân; nổi bật là các thôn Cẩm Nê, Lệ Sơn Bắc, Bắc An, Dương Sơn…

UBMTTQ xã Hòa Tiến bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Ngọc Hoàng (thôn Bắc An).

Được biết, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng NTM, từ năm 2013 đến nay, UBMTTQ xã Hòa Tiến đã vận động Quỹ Vì người nghèo hơn 850 triệu đồng, cùng với nguồn hỗ trợ của MT các cấp, các tổ chức từ thiện, địa phương đã xây mới, sửa chữa 755 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế giúp hàng trăm hộ nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, hỗ trợ đồ dùng học tập, áo quần cho học sinh nghèo. Các tộc họ cũng đã góp phần xây dựng hiệu quả cuộc vận động, nhiều tộc họ vận động con cháu xa quê đóng góp xây dựng Quỹ Khuyến học- khuyến tài, không để con cháu trong độ tuổi đến lớp bỏ học; đề ra quy ước xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng bằng cách tạo điều kiện cho con cháu chuyển đổi ngành nghề phù hợp với quá trình đô thị hóa. Bên cạnh đó, các hoạt động lễ hội đình làng và các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng thôn văn hóa, tộc họ văn hóa và gia đình văn hóa trên khắp các lĩnh vực, từ phát triển kinh tế - xã hội, các mô hình tự quản về an ninh trật tự đến xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang… đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần tạo ra một diện mạo mới đầy tính nhân văn và sâu sắc.

Theo ông Ngô Ngọc Hải- Chủ tịch UBMTTQ xã Hòa Tiến, có thể thấy vai trò của MT tại cơ sở là rất quan trọng, ngoài việc khơi thông sức dân thì việc làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân cần phải được những người làm công tác MT quán triệt đầy đủ; thông qua việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền để ban hành những quy định sao cho phù hợp; đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với từng nếp sống, nếp nghĩ của người dân địa phương. "Có thể nói, việc nâng chất các tiêu chí NTM giai đoạn 2017-2020 và phấn đấu đạt lại chuẩn xã NTM vào cuối năm nay đã mang đến luồng sinh khí mới, mang đến niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên cả về đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần. Trong sự chuyển động ấy, bà con nông dân đã ý thức đổi mới sản xuất, hình thành các mô hình sản xuất lúa hữu cơ, lúa giống, rau sạch, liên kết trồng hoa cây cảnh; đồng thời thay đổi cách tiếp cận thị trường trong bối cảnh mới và mở ra nhiều triển vọng phát triển ở tương lai" - Chủ tịch UBMTTQ xã cho biết thêm…

Với những kết quả đạt được, xã Hòa Tiến vinh dự là địa phương được UBMTTQ TP Đà Nẵng và H. Hòa Vang chọn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2019-2024 vào hai ngày 25 và 26-10 để rút kinh nghiệm cho các xã, phường còn lại.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_197328_khoi-thong-suc-dan.aspx