Khơi thông nguồn lực xây nhà cho thuê

Sở hữu một căn hộ của riêng mình, dù chỉ là nhà ở xã hội, có thể vẫn là một mơ ước đối với hàng triệu người lao động ở các đô thị lớn như TPHCM hoặc Hà Nội.

Thậm chí, như ĐB Nguyễn Minh Hoàng (TPHCM) phân tích, với mức giá 18-20 triệu đồng/m2 thì việc sở hữu một căn hộ thuộc loại “nhà ở xã hội” tại TPHCM cũng là khó khăn, ngay cả đối với sĩ quan quân đội. Chia sẻ quan điểm này, ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) nhìn nhận, ngay cả với nhiều người lao động thuộc diện phải chịu thuế thu nhập, thì hiện nay cũng không dễ gì mua được nhà ở.

Do đó, giải pháp thiết thực hơn, như ĐB Trần Hoàng Ngân kiến nghị, là một mặt phát triển quỹ nhà ở xã hội, mặt khác, có chính sách hỗ trợ để phát triển nhà trọ, nhà ở cho thuê, góp phần “nâng cấp”, “chính quy hóa” các loại hình nhà ở này.

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) mới đây đã đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở năm 2014 theo hướng cho phép doanh nghiệp được đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho thuê là phòng trọ, nhà trọ. Điều này cho thấy nếu có khung pháp lý phù hợp, nguồn lực xã hội sẽ được khơi thông.

ANH PHƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khoi-thong-nguon-luc-xay-nha-cho-thue-post692594.html