Khối thi đua tài chính Đà Nẵng góp phần đảm bảo thu chi ngân sách Nhà nước

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên trao “Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018” của UBND TP cho 2 đơn vị thành viên trong Khối.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên trao “Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018” của UBND TP cho 2 đơn vị thành viên trong Khối.

Ngày 20-6, Khối thi đua tài chính Đà Nẵng gồm 13 đơn vị quản lý tài chính, thuế, hải quan, ngân hàng và các doanh nghiệp tài chính của Trung ương có chi nhánh tại Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 và triển khai công tác thi đua năm 2019. Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Đắc Quang, Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Khu vực QN-ĐN, Khối trưởng Khối Thi đua tài chính Đà Nẵng cho biết: trong năm 2018, bằng việc tổ chức đều và rộng khắp nhiều phong trào thi đua cả Khối nói chung, từng đơn vị thành viên trong Khối nói riêng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh doanh được giao, điển hình là các đơn vị như: BHXH TP, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP, Cục Thuế TP,... đã góp phần đảm bảo thu chi ngân sách Nhà nước phục vụ kịp thời các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH của TP.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP đã biểu Khối thi đua tài chính Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trong phòng trào thi đua năm 2018; đồng thời thống nhất với 10 chương trình, nội dung thi đua mà Khối đề ra cho năm 2019, trong đó, chú trọng đến nội dung thi đua trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngành cấp trên và UBND TP về các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp... và đặc biệt là phải tiếp tục xây dựng đội ngũ CBCCVC giữ vững phẩm chất đạo đức, trong sạch. Hội nghị cũng đã tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân trong Khối đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.

PHÚ NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_208166_khoi-thi-dua-tai-chinh-da-nang-gop-phan-dam-bao-thu-chi-ngan-sach-nha-nuoc.aspx