Khối thi đua số 9 tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần II

Ngày 19-9, Khối thi đua số 9 đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II (giai đoạn 2020 - 2025). Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã đến dự và chúc mừng đại hội.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước khối 9

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước khối 9

Tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần II khối thi đua số 9 có 128 đại biểu tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của 13 đơn vị thành viên trong khối. Trong đó, có 5 ngân hàng thương mại cổ phần, 6 doanh nghiệp tư nhân và đặc biệt là có 2 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài FDI. Nhiều đơn vị trong khối có quy mô sản xuất kinh doanh lớn như: Công ty cổ phần ôtô Trường Hải, Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Golf Long Thành, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank chi nhánh Đồng Nai, Công ty TNHH Nestle Việt Nam…

Giai đoạn 2015-2020, các thành viên trong khối thi đua đã có nhiều nỗ lực phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó, các đơn vị ngành ngân hàng đã đảm bảo cung cấp đủ vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; Công ty cổ phần ôtô Trường Hải tiếp tục duy trì là một trong những doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và phân phối xe ôtô các loại hàng đầu tại Việt Nam…

Phó giám đốc Sở Nội vụ Vy Vũ Hồng Thảo tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Khối thi đua số 9

Ngoài ra, các đơn vị trong khối còn thường xuyên kết nối tổ chức nhiều chương trình xã hội từ thiện vì cộng đồng như: hiến máu nhân đạo, xây dựng nhà tình thương, tặng quà cho người nghèo… Các phong trào thi đua yêu nước đã kích thích, động viên kịp thời cán bộ, công nhân viên của các đơn vị ra sức thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đặc biệt là có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị thành viên trong khối thi đua số 9 trong việc không ngừng sáng tạo, vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành quả đáng khen ngợi, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh và của đất nước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy phong trào thi đua yêu nước, quán triệt tinh thần thi đua đến từng cán bộ, nhân viên, người lao động; không ngừng đổi mới hoạt động thi đua khen thưởng, khuyến khích người lao động trực tiếp có nhiều sáng tạo nổi bật. Đồng thời, yêu cầu các thành viên trong khối triển khai ngay các nội dung phát động thi đua tại đại hội giai đoạn 2020 - 2025 vào thực tiễn sản xuất tại đơn vị, tạo đà và khí thế mới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202009/khoi-thi-dua-so-9-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-lan-ii-3022744/