KHỐI THI ĐUA III, VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 2020

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Khối thi đua III, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021.

Dự hội nghị có: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử Trần Thị Nga; Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn Quốc hội Đặng Tất Long; Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn Phòng Quốc hội Hoàng Thị Lan Nhung…

Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử Trịnh Ngọc Thắng báo cáo kết quả của Khối thi đua III

Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử Trịnh Ngọc Thắng báo cáo kết quả của Khối thi đua III

Báo cáo kết quả thi đua trong năm qua, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử Trịnh Ngọc Thắng cho biết: Khối thi đua III đã có nhiều hoạt động. Phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị được triển khai thực hiện theo đúng quy định; đầu năm, các đơn vị đều tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Từ đó, cán bộ, công chức và người lao động luôn có ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, điều lệ của Đảng. Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua III luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu tại Hội nghị

Các văn bản, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan được ban hành đồng bộ, tạo cơ sở thuân lợi trong tổ chức thực hiện; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, vai trò, nội dung và phương pháp thực hiện được nâng cao, tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn Quốc hội Đặng Tất Long phát biểu tại Hội nghị

Đơn cử, Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội đã phối hợp với các đơn vị tham mưu, phục vụ Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo Quốc hội hoàn thành các nội dung của Kỳ họp thứ 9 và 10, Quốc hội Khóa XIV với nhiều nội dung bảo đảm chất lượng, tạo được dấu ấn tốt, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Hay như tại Báo Đại biểu Nhân dân, Đảng ủy và lãnh đạo Báo đã phối hợp chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện các tuyến đề tài, các chuyên đề kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; tập trung tuyên truyền các hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Quốc hội; tuyên truyền Kỳ họp thứ 9 và 10, Quốc hội Khóa XIV; các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Lãnh đạo Báo cũng chỉ đạo các tuyến bài đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng… Cùng với các vụ, đơn vị và các phòng, ban của Văn phòng Quốc hội trong năm qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội Hoàng Thị Lan Nhung phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, tại Hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Các đơn vị trong Khối thi đua III với chức năng, nhiệm vụ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều bận với công tác chuyên môn nên có lúc, có khi việc thực hiện phòng trào thi đua gặp nhiều khó khăn; cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối đều kiêm nhiệm nên cũng còn hạn chế về nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng; công tác xây dựng, lựa chọn, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua chưa thường xuyên…

Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử Nguyễn Hải Long phát biểu tại Hội nghị

Năm 2021, Khối thi đua III tiếp tục giáo dục cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động rèn luyện, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực, bám sát thực tiễn, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng công tác, rèn luyện bản lĩnh và năng lực lãnh đạo, quản lý, khả năng hợp tác, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình nhằm đề cao giá trị đạo đức, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, tư tưởng của Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát động các phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu năm 2021.

Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử trao cờ thi đua cho Báo Đại biểu Nhân dân

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06.01.1946-06.01.2021). Thi đua hoàn thành suất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Hội nghị AIPA 41 tại Việt Nam, các kỳ họp cuối Quốc hội Khóa XIV và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV... Tích cực tạo không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV…

Toàn cảnh Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn Phòng Quốc hội Hoàng Thị Lan Nhung đánh giá cao những đóng góp của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử đối với thành công chung của cả khối trong năm qua; đồng thời mong muốn trong năm tới Báo Đại biểu Nhân dân với vai trò là Trưởng khối sẽ dẫn dắt khối đoàn kết hơn nữa, có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đóng góp thêm vào thành công chung của cả khối. Báo Đại biểu Nhân dân sẽ có nhiều đóng góp thiết thực hơn, giúp cho khối thi đua III sánh ngang cùng các khối thi đua khác của Văn phòng Quốc hội.

Đại diện các vụ, đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền cảm ơn đóng góp của các vụ, đơn vị trong khối nói chung, tập thể lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử nói riêng đã có những đóng góp trong năm qua đối với thành công của khối thi Đua III. Năm 2021, Báo Đại biểu Nhân dân được tín nhiệm bầu làm nhóm trưởng, thay mặt lãnh đạo Báo, Phó Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền cho biết: Sẽ tiếp nối truyền thống của Khối thi đua III, nỗ lực phấn đấu là một trong khối dẫn đầu trong phong trào, hoạt động thi đua của toàn Văn phòng Quốc hội. Đồng thời mong muốn các vụ, đơn vị trong khối ủng hộ, giúp sức để phong trào thi đua của khối thêm sôi nổi, nhiệt tình. Qua đó có nhiều đóng góp hơn cho kết quả thi đua của toàn văn phòng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền bày tỏ mong muốn trong năm 2021, cán bộ, công chức và người lao động trong khối đẩy mạnh giao lưu hơn nữa để tăng sự hiểu biết, đoàn kết, và trách nhiệm hơn để hoàn thành tốt nhất mọi công việc./.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-van-phong-quoc-hoi.aspx?itemid=50886