Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương: Tạo sức lan tỏa học tập, làm theo gương Bác

Cuộc thi viết 'Cán bộ, đảng viên Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' do Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn khối thi đua, có sức lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần học tập, làm theo gương Bác.

Cuộc thi đã có hơn 2.400 bài tham dự của các ban Đảng và cơ quan Đảng Trung ương. Trên cơ sở đó, ban tổ chức cuộc thi của các cơ quan, đơn vị thuộc khối thi đua đã lựa chọn 135 tác phẩm tham dự vòng chung khảo. Trong đó, nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, có giá trị tuyên truyền sâu sắc. Ví như tác phẩm dự thi “Theo gương Bác” của đồng chí Nguyễn Thị Huỳnh Như, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tác phẩm dày 125 trang giấy khổ A4, được trình bày như một công trình nghiên cứu khoa học có giá trị về lý luận và thực tiễn trong học tập, làm theo gương Bác. Tác giả đã nêu ra những mô hình hay, khái quát thành bài học kinh nghiệm quý, như: Say nghề, chuyên tâm với nhiệm vụ; tận dụng thời gian, làm hết việc đoàn thể, chu đáo việc gia đình; chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp những lúc khó khăn... của các tập thể trong cơ quan mình. Để hoàn thành bài dự thi, chị Như đã gác công việc riêng trong gần 3 tháng, nghiên cứu, sưu tầm tài liệu và hoàn chỉnh bài viết. Bài dự thi của đồng chí Phạm Ngọc Phương (Ban Kinh tế Trung ương) đã hệ thống hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế, được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong việc đề ra các quyết sách lớn để phát triển kinh tế-xã hội đất nước qua các nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Tác giả đã liên hệ cụ thể việc vận dụng tư tưởng của Bác trong đề xuất, tham mưu về kinh tế-xã hội ở Ban Kinh tế Trung ương.

 Hội đồng đánh giá chất lượng các bài thi lựa chọn những bài thi xuất sắc. Ảnh: MINH GIA.

Hội đồng đánh giá chất lượng các bài thi lựa chọn những bài thi xuất sắc. Ảnh: MINH GIA.

Theo đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, ngày 18-6-2018, khối thi đua đã tổ chức lễ phát động cuộc thi. Cơ quan thường trực khối thi đua (Ban Kinh tế Trung ương) đã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, hội đồng đánh giá chất lượng các bài thi, tổ thư ký giúp việc; ban hành thể lệ cuộc thi, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, thu nhận, tổng hợp, lưu trữ các tác phẩm tham dự vòng chung khảo và tổ chức chấm thi.

Để cuộc thi đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Ban tổ chức cuộc thi đã quán triệt, triển khai sâu rộng trong các cấp ủy đảng, các đoàn thể chính trị-xã hội trong khối thi đua và nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị của khối. Nhiều cơ quan, đơn vị đã gắn việc tham gia cuộc thi với các đợt sinh hoạt chính trị trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thành lập ban tổ chức cuộc thi cấp cơ sở, từ đó chấm, trao giải và gửi các tác phẩm có chất lượng tham dự cuộc thi.

Qua tìm hiểu cho thấy, các bài dự thi của tập thể, cá nhân thuộc các ban Đảng và cơ quan Đảng Trung ương tập trung vào nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình; nêu những cảm nhận, suy nghĩ thể hiện tình cảm đối với Bác; phát hiện những tấm gương tiêu biểu mẫu mực về đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn trong các cơ quan Đảng Trung ương. Nhiều bài dự thi đúc kết giá trị lý luận sắc bén, khoa học; đề xuất nhiều giải pháp, ý tưởng từ việc học Bác vào thực thi nhiệm vụ; nghiên cứu, tập hợp những thông tin, hình ảnh, số liệu thống kê phong phú về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các bài thi vào chung khảo của khối thi đua được thực hiện công phu, trình bày đẹp, thể hiện tình yêu của tác giả đối với Bác Hồ và tâm huyết trong học tập và làm theo gương Bác. Nhiều bài dự thi đã nói về những suy nghĩ mộc mạc, những chia sẻ giản dị từ điều tốt đẹp học được ở Bác trong cuộc sống, công việc của mình, phát hiện những tấm gương tiêu biểu trong các cơ quan Đảng Trung ương. Nhiều bài thi đã đề cập đến những vấn đề nổi lên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay đang được xã hội và đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, tiêu biểu là: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tích cực, chủ động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Cao Đức Phát khẳng định: “Cuộc thi thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động của khối thi đua trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua cuộc thi giúp cán bộ công chức, viên chức, người lao động của khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương có nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó có một quyết tâm chính trị, một chuyển biến sâu sắc, thiết thực, tiên phong đi đầu trong việc học và làm theo Bác”.

THU HẰNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/khoi-thi-dua-cac-co-quan-dang-trung-uong-tao-suc-lan-toa-hoc-tap-lam-theo-guong-bac-574363