Khối thi đua 11 bàn giao nhà nhân ái tại Xuân Lộc

Ngày 22-5, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh - Khối trưởng Khối thi đua 11 (gồm 12 đơn vị: Hội Khuyến học, Liên hiệp các Hội Khoa học - kỹ thuật, Hội Nhà báo, Hội Văn học - nghệ thuật, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Chữ thập đỏ, Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Người mù, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ, Đoàn Luật sư) cùng các thành viên trong khối thi đua đã tổ chức lễ bàn giao nhà nhân ái cho nạn nhân da cam tại H.Xuân Lộc.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cùng các thành viên Khối thi đua 11 bàn giao căn nhà nhân ái cho gia đình nạn nhân chất độc da cam Trà Thị Nhiên.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cùng các thành viên Khối thi đua 11 bàn giao căn nhà nhân ái cho gia đình nạn nhân chất độc da cam Trà Thị Nhiên.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã bàn giao căn nhà nhân ái cho bà Trà Thị Nhiên (37 tuổi, người dân tộc Chơro, ngụ ấp Gia Hòa, xã Xuân Trường). Bà Trà Thị Nhiên là nạn nhân chất độc da cam và sống phụ thuộc vào mẹ già hiện đã 76 tuổi. Gia đình bà Nhiên thuộc hộ nghèo B nên cuộc sống của hai mẹ con gặp nhiều khó khăn.

Căn nhà được tặng cho bà Nhiên có diện tích hơn 40 m2, trị giá trên 62 triệu đồng do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cùng các thành viên trong Khối thi đua 11 hỗ trợ và gia đình đóng góp thêm. Ngoài ra, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, các thành viên trong Khối thi đua 11, UBND xã Xuân Trường cũng tặng thêm nhiều phần quà giúp gia đình bà Trà Thị Nhiên sớm ổn định cuộc sống.

Võ Tuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202005/khoi-thi-dua-11-ban-giao-nha-nhan-ai-tai-xuan-loc-3004742/