Khối tài sản khủng của vợ chồng đại gia Chu Thị Bình

Hiện tại, vợ chồng bà Chu Thị Bình và ông Lê Văn Quang đều nằm trong nhóm những người giàu nhất trên TTCK Việt Nam. Trong khi bà Chu Thị Bình nắm giữ 17.475.010 cổ phiếu MPC (24,96%) tương ứng với tài sản chứng khoán trị giá gần 800 tỷ đồng, thì ông Lê Văn Quang cũng nắm giữ 15.961.000 cổ phiếu MPC, sở hữu khối tài sản trên sàn là gần 730 tỷ đồng.

Bà Chu Thị Bình. (Ảnh: I.T)

Bà Chu Thị Bình. (Ảnh: I.T)

Bà Chu Thị Bình, nhân vật chính trong vụ “bốc hơi” 264 tỷ đồng tiền gửi tại Eximbank. Mới đây, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM xử vụ án liên quan tới khách hàng gửi tiền tại EximBank bị “bốc hơi” đã kết thúc với phần tuyên án khi TAND TP.HCM tuyên EximBank phải hoàn trả cho bà Chu Thị Bình 245 tỷ đồng tiền gốc và 92 tỷ đồng lãi.

Hiện tại, bà Chu Thị Bình là thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Nữ đại gia thủy sản sinh năm 1964 này bắt đầu sự nghiệp từ vị trí nhân viên thu mua, kế toán Công ty Chế biến Thủy sản Cà Mau. Trải qua nhiều khó khăn, năm 1998, bà Chu Thị Bình là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Hải sản Minh Phú, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Quí. Từ đó tới nay, bà Bình cùng chồng - ông Lê Văn Quang, đã tạo dựng nên Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ngày hôm nay.

Với những nhà đầu tư chứng khoán lâu năm trên TTCK Việt Nam, bà Chu Thị Bình thuộc thế hệ “đại gia” chứng khoán đầu tiên, cùng với ông Trương Gia Bình, Đoàn Nguyên Đức.

Năm 2007, khi Thủy sản Minh Phú niêm yết trên HoSE với mã cổ phiếu MPC, vốn điều lệ 700 tỷ đồng, việc nắm trong tay lượng lớn cổ phiếu MPC khiến tài sản của bà Chu Thịnh Bình trên sàn chứng khoán lúc đó ước tính đạt 1.145 tỷ đồng và xếp thứ 5 trong top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt và ở vị trí đầu tiên trong số các nữ doanh nhân.

Khoảng thời gian sau đó, dù vị trí trên sàn chứng khoán đã tụt giảm, song bà Bình vẫn đứng trong nhóm 10 người giàu nhất sàn chứng khoán nhiều năm liền.

Tuy nhiên, khá bất ngờ khi tới tháng 3.2015, Minh Phú quyết định hủy niêm yết. Tới tháng 10.2017, 70 triệu cổ phiếu MPC của Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú chính thức trở lại giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 79.000 đồng/cổ phiếu.

Vợ chồng bà Chu Thị Bình và ông Lê Văn Quang. (Ảnh: I.T)

Hiện tại, vợ chồng bà Chu Thị Bình và ông Lê Văn Quang đều nằm trong nhóm những người giàu nhất trên TTCK Việt Nam. Trong khi bà Chu Thị Bình nắm giữ 17.475.010 cổ phiếu MPC (24,96%) tương ứng với tài sản chứng khoán trị giá gần 800 tỷ đồng, thì ông Lê Văn Quang cũng nắm giữ 15.961.000 cổ phiếu MPC, sở hữu khối tài sản trên sàn là gần 730 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, Theo BCTC hợp nhất Quý III.2018, Minh Phú ghi nhận 4.868,9 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8.5% so với cùng kỳ năm 2017. Còn biên lãi gộp quý III.2018 là hơn 17%, tương đương 831,5 tỷ đồng lãi gộp.

Song quý III.2018 cũng ghi nhận chi phí tài chính của Minh Phú tăng tới 81,8%, lên 128,6 tỷ đồng, chủ yếu do khoản lỗ chênh lệch tỷ giá 57,5 tỷ đồng. Các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp của Minh Phú cũng lần lượt tăng 40,9% và 32,4% lên 316,7 đồng tỷ và 50,4 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Minh Phú thu về 297,7 tỷ đồng lãi ròng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Tại thời điểm 30.9.2018, tổng tài sản của Minh Phú đạt 10.932,7 tỷ đồng, tăng gần 15% so với đầu năm. Chủ yếu là do hàng tồn kho tăng lên gần 5.894 tỷ đồng.

Một điểm đáng lưu tâm về sức khỏe tài chính của Minh Phú là công ty đã vay nợ ròng 1.033,5 tỷ đồng để bù đắp dòng tiền âm lớn đến 1.865,2 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh và đầu tư. Tổng vay nợ cả ngắn hạn lẫn dài hạn của Minh Phú tăng 18,9% so với đầu năm lên 6562.7 tỷ đồng.

Nguyên Phương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/khoi-tai-san-khung-cua-vo-chong-dai-gia-chu-thi-binh-937146.html