Khối tài sản gần 400 tỷ đồng của một tài xế lái xe bus

Cả đời làm tài xế, sau hơn 50 năm, người đàn ông ấy có trong tay nửa dãy phố có giá trị hơn 400 tỷ đồng.

Khi nghĩ đến khối tài sản gần 400 tỷ đồng, chắc hẳn chúng ta sẽ nhớ ngay ra các doanh nhân, triệu phú, người thừa kế hoặc một nhân vật may mắn trúng Jackpott. Thế nhưng người đàn ông dưới đây không thuộc top trên, khối tài sản của ông có được nhờ việc lái xe bus!

Manuel Gomes là con cả trong gia đình người Bồ Đào Nha, dưới ông có em trai Armando và ba em gái. Năm 1965, Manuel đến Canada với một số tiền ít ỏi, sau đó trở thành tài xế xe bus và tích cóp dành dụm mua nhà ở đường Davenport, Toronto.

Manuel Gomes bên cạnh một trong những căn nhà của mình.

Manuel Gomes bên cạnh một trong những căn nhà của mình.

Chân dung tỷ phú ngầm mua cả dãy phố bằng tiền lái xe bus.

Không lập gia đình, Manuel Gomes là một người đàn ông trầm tĩnh, ít nói nhưng vô cùng thân thiện với xung quanh. Công việc hàng ngày của ông là thức dậy vào lúc 4h sáng và thong dong trên chiếc xe bus cả ngày dài tới 10h đêm.

Ở tuổi 82, Manuel Gomes mắc ung thư dạ dày và qua đời, cho đến lúc ấy, mọi người mới ngỡ ngàng sự thật về người đàn ông giản dị ấy - chủ nhân của số bất động sản trị giá 15 triệu USD, chủ nhân của một nửa con phố nơi ông sinh sống.

Manuel Gomes có thú vui mua nhà. Người môi giới đã quen biết Manuel hơn 30 năm cho biết: "Ông ấy tới đây khi còn là một đứa trẻ nghèo khổ, vì muốn chứng minh mình có thể thành đạt nên đã làm việc điên cuồng".

Căn nhà đầu tiên ông mua vào năm 1985 là một ngôi nhà 2 tầng ở Đại lộ Alberta với giá 85.000 USD (tương đương 1,97 tỷ đồng). Tính đến thời điểm hiện tại chúng đã có giá hơn 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng).

Căn nhà thứ 3 ông mua với giá 56.000 USD (tương đương 1,04 tỷ đồng), ông đã tự mình sửa chữa và biến nó thành nhà hàng Bồ Đào Nha nay được rao bán với giá 1,6 triệu USD (tương đương 37,3 tỷ đồng).

Tích tiểu thành đại, sau khi người tài xế xe bus qua đời, số tài sản ông để lại cho em trai là một nửa dãy phố với 9 ngôi nhà và 11.000 m2 đất xanh chưa sử dụng ở những địa điểm vàng với mong muốn thay đổi cả một con phố.

Khu vực khoanh đỏ thuộc quyền sở hữu của Manuel Gomes.

Em trai ông là Armando đã thay anh mình tiếp quản số tài sản cũng như hoàn thiện nốt giấc mơ dang dở của anh trai.

Ông Armando cho biết ông đang bán dần những căn nhà và xây dựng những khoảnh đất xanh thành công viên phục vụ cộng đồng.

Minh Anh (Nguồn Los Angeles Times)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoi-tai-san-gan-400-ty-dong-cua-mot-tai-xe-lai-xe-bus-a453806.html