Khối tài sản 'đồ sộ' của cảng Quy Nhơn

Trong 'cơn bão' dư luận về những sai phạm trong quá trình cổ phần hóa, cảng Quy Nhơn (Bình Định) vẫn tấp nập tàu, xe tải ra vào.

Toàn cảnh Cảng Quy Nhơn nhìn từ trên cao - Ảnh: ẢNH: NGUYỄN DŨNG

Ngày 22.11, mặc dù đang trong "cơn bão" dư luận về những sai phạm trong quá trình cổ phần hóa, cảng Quy Nhơn (Bình Định) vẫn tấp nập tàu, xe tải ra vào để làm hàng.

Quá trình cổ phần hóa (từ tháng 9.2003 - 9.2015) đã “biến” cảng Quy Nhơn vốn là tài sản nhà nước trở thành tài sản của tư nhân với giá chỉ 440 tỉ đồng khiến dư luận rất bức xúc.

Tháng 9.2018, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra, chỉ rõ nhiều vi phạm, khuyết điểm của các cá nhân, tổ chức trong quá trình cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT chủ trì, chỉ đạo thực hiện việc thu hồi 75,01% cổ phần tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn về sở hữu nhà nước.

Sáng 22.11, cảng Quy Nhơn vẫn tấp nập xe ra vào để làm hàng - Ảnh: ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Sáng 21.11, phát biểu tại Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhắc lại quá trình cổ phần hóa cảng Quy Nhơn: “Anh bán cái cảng lớn thế có mấy tỉ bạc, không bằng cho không. Thất thoát vốn Nhà nước như thế rất vô lý!”.

Đến nay, những cá nhân và tổ chức có vi phạm, khuyết điểm trong vụ việc này vẫn chưa được xử lý và việc thu hồi 75,01% cổ phần tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn về sở hữu nhà nước vẫn chưa hoàn thành.

Hiện cảng Quy Nhơn có 2 cần cẩu di động có công suất 63 và 100 tấn, 1 xe cẩu có công suất 100 tấn và 26 xe cẩu có công suất từ 7 - 80 tấn, 7 xe nâng container công suất từ 10 - 45 tấn, 60 xe tải và xe ben, 21 xe xúc, đào các loại…

Hệ thống thiết bị xếp dỡ gồm 2 cẩu trục chuyên dùng được nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản về cảng Quy Nhơn vào tháng 2.2018, có tổng giá trị hơn 200 tỉ đồng. - Ảnh: ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Cơ sở vật chất với 7 cầu tàu, tổng chiều dài 1.068m, có thể tiếp nhận tàu trọng tải 30.000 DWT với tần suất bình thường, tàu có trọng tải 50.000DWT giảm tải; hệ thống luồng lạch, phao tiêu hoàn chỉnh, dẫn dắt tàu ra vào 24/24 giờ.

Hệ thống cầu cảng Quy Nhơn - Ảnh: ẢNH: CÔNG TY CP CẢNG QUY NHƠN

Tổng diện tích mặt bằng của cảng Quy Nhơn rộng 306.568 m2, trong đó: kho rộng 30.732 m2, bãi rộng 201.000 m2 (bãi chứa container 48.000 m2), bồn 12.000 m3.

Một số hình ảnh tại cảng Quy Nhơn sáng 22.11:

Tàu hàng Msc Reunion vào làm hàng tại cầu cảng số 5 - Ảnh: ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Tại các cầu cảng khác cũng có nhiều tàu vào làm hàng dăm gỗ - Ảnh: ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Bãi chứa container - Ảnh: ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Hệ thống bồn chứa cảng Quy Nhơn - Ảnh: ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Hoàng Trọng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/khoi-tai-san-do-so-cua-cang-quy-nhon-1026036.html