Khối tài sản của Trịnh Sảng trước lùm xùm

Trước khi bị loại bỏ khỏi làng giải trí, Trịnh Sảng là sao nữ đình đám bậc nhất ở Trung Quốc. Cô sở hữu nguồn thu nhập khủng và nhiều bất động sản.

Mới đây, Trịnh Sảng trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí Trung Quốc khi Tổng cục văn hóa Trung Quốc phát văn bản, chính thức loại bỏ nữ diễn viên ra khỏi giới giải trí.

Mới đây, Trịnh Sảng trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí Trung Quốc khi Tổng cục văn hóa Trung Quốc phát văn bản, chính thức loại bỏ nữ diễn viên ra khỏi giới giải trí.

Từ một diễn viên được yêu thích, Trịnh Sảng trở thành tội đồ của làng giải trí. Scandal thuê người mang thai rồi bỏ con của Trịnh Sảng đang gây chấn động trong dư luận Trung Quốc.

Đóng phim từ năm 18 tuổi, Trịnh Sảng là sao nữ đình đám bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Năm 2016, cô thành lập công ty riêng, mời cha mẹ, em họ trợ giúp quản lý.

Ngoài thu nhập từ đóng phim, Trịnh Sảng kiếm tiền từ các show truyền hình. Nguồn tin trong giới tiết lộ mỗi lần làm khách mời trên sóng truyền hình, Trịnh Sảng có thể thu khoảng 600.000-1 triệu NDT.

Sáng ngày 10/1, một số tài khoản bloggers Weibo đăng bài cho biết, Trịnh Sảng có ý định mua thêm căn biệt thự mới. Theo đó, khu nhà này ở gần tuyến điện ngầm Tây Môn trạm (Thượng Hải), thuộc loại biệt thự song lập có diện tích siêu rộng.

Ngoài ra, bloggers còn tiết lộ nữ diễn viên Trịnh Sảng còn sở hữu một căn hộ hai tầng có diện tích hơn 630m2, chưa tính ban công. Đây là ngôi nhà mà Trịnh Sảng đã mua với giá hơn 80 triệu tệ (tương đương 287 tỷ đồng) trong năm 2017, giá trị thị trường hiện tại đã lên tới 150 triệu tệ (538 tỷ đồng).

Có thể thấy nàng tiểu hoa dễ dàng kiếm lời gần gấp đôi giá trị căn hộ với hơn 250 tỷ đồng chỉ trong vòng 3 năm, nhờ vào con mắt tinh tường của mình trong việc đầu tư bất động sản.

Không chỉ vậy, trong một show thực tế, nàng tiểu hoa đán Trịnh Sảng từng tiết lộ một ngôi biệt thự ở Thẩm Dương. Ngôi biệt thự này có tổng cộng bốn tầng, với ba tầng kiến trúc và một tầng hầm.

Ngoài ra, Trịnh Sảng còn có một ngôi nhà nhỏ hơn ở Thượng Hải, chủ yếu dùng để sinh hoạt cá nhân. Tuy nhiên, lâu nay ngôi nhà này không được nữ diễn viên nhắc đến, không rõ là đã bán hay chưa.

Bê bối bỏ rơi hai con khiến Trịnh Sảng đứng trước nguy cơ khuynh gia bại sản, mất ít nhất 200 triệu NDT (30,8 triệu USD) để bồi thường hợp đồng.

Theo Sina, các thương hiệu từng hợp tác với cô như Prada, Lola Rose, Chioture đã thông báo chấm dứt hợp đồng. Do nguyên nhân xuất phát từ scandal đời tư của nữ diễn viên, cô có khả năng phải bồi thường hợp đồng lên tới 30 triệu NDT (hơn 4,6 triệu USD). Nguồn ảnh: Internet

Video: Video: Những điều thú vị về diễn viên lồng tiếng. Nguồn: Tin Tức VTV24

Hoàng Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/khoi-tai-san-cua-trinh-sang-truoc-lum-xum-1489065.html