Khơi sức dân chỉnh trang đô thị

Là một trong những quận nằm ở trung tâm TP Hồ Chí Minh cho nên việc chỉnh trang, phát triển đô thị trên địa bàn Phú Nhuận gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm công khai, minh bạch, quận Phú Nhuận đã khơi dậy được sức dân tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng đường, hẻm, góp phần làm cho bộ mặt đô thị ở đây ngày càng khang trang hơn.

Hẻm 162, đường Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận thông thoáng, khang trang sau khi được mở rộng.

Hẻm 162, đường Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận thông thoáng, khang trang sau khi được mở rộng.

Là một trong những quận nằm ở trung tâm TP Hồ Chí Minh cho nên việc chỉnh trang, phát triển đô thị trên địa bàn Phú Nhuận gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm công khai, minh bạch, quận Phú Nhuận đã khơi dậy được sức dân tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng đường, hẻm, góp phần làm cho bộ mặt đô thị ở đây ngày càng khang trang hơn.

Quận Phú Nhuận có diện tích tự nhiên 4,86 km2 , hơn 46 nghìn hộ dân với khoảng 164 nghìn nhân khẩu. Trên địa bàn quận có đến hơn 1.900 hẻm và nhánh hẻm, phần lớn đều nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, chưa đạt yêu cầu về giao thông, phòng cháy, chữa cháy và mỹ quan đô thị. Với quyết tâm khắc phục khó khăn để thực hiện tốt công tác chỉnh trang, phát triển đô thị, Quận ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận và 15 phường đã đề ra chủ trương, kiên trì vận động nhân dân hiến đất chung tay cùng Nhà nước thực hiện các dự án mở đường, mở hẻm.

Từ công trình đầu tiên thực hiện năm 2002 nhận được sự đồng thuận cao của người dân, lần lượt thêm nhiều con đường, con hẻm trên địa bàn quận được mở rộng, thông thoáng. Trong giai đoạn 2009 - 2019, chương trình mở rộng đường, hẻm theo phương thức “Nhân dân tự nguyện hiến đất, Nhà nước đầu tư hạ tầng kỹ thuật” trên địa bàn Phú Nhuận đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 43 công trình. Đây thật sự là nỗ lực cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân địa phương. Các dự án đã vận động được 2.114 hộ dân đồng thuận, tham gia hiến khoảng 10.500 m2 đất, tương đương với số tiền hơn 900 tỷ đồng, trong đó có sáu trường hợp phải giải tỏa toàn phần, tái định cư. Những con đường nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo lần lượt được thay thế bằng những con đường rộng hơn, thẳng tắp theo đúng quy chuẩn. Chủ tịch UBND phường 4 Trần Đỗ Quyên cho biết: Từ năm 2009 đến 2019, phường đã thực hiện mở rộng năm trong số sáu hẻm có sự tham gia hiến đất của 124 hộ dân với tổng diện tích đất mở rộng là 595,75 m2, tương đương với số tiền hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng. Hiện, phường đang tiến hành vận động nhân dân thực hiện mở rộng 4 m hẻm 694/33 Nguyễn Kiệm. Đến nay, đã có 28 trong tổng số 30 hộ nhận tiền hỗ trợ, trong đó 24 trong tổng số 28 hộ đã thực hiện tháo dỡ nhà, diện tích đất mở rộng là 84,07 m2 với số tiền hỗ trợ hơn một tỷ đồng. Đồng chí Trần Đỗ Quyên cho biết thêm, để thực hiện thành công các công trình mở rộng hẻm, trước khi đưa dự án vào thực hiện, Đảng ủy, UBND phường đã tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tại khu vực dự kiến mở rộng. Từ đó, lãnh đạo phường tổ chức họp bàn, đưa ra những quyết định kịp thời trong công tác mở rộng hẻm nhằm nắm bắt nhanh sự đồng thuận trong dân để nâng cao tỷ lệ đồng thuận của người dân. Cùng với đó, UBND phường tổ chức các buổi họp lấy ý kiến nhân dân trong công tác mở rộng hẻm nhằm chọn lọc, nắm số liệu những hộ chưa thống nhất chủ trương mở rộng hẻm để tìm giải pháp tiếp tục thuyết phục. Phó Bí thư Chi bộ khu phố 2, phường 4 Trần Văn Cường cho biết: Năm 2017, khu phố đã vận động thành công người dân hiến đất để mở rộng hẻm 622 Nguyễn Kiệm. Con hẻm này ban đầu chỉ rộng 1,2 m cho nên việc đi lại, sinh hoạt của người dân trong hẻm gặp nhiều khó khăn. Gia đình nào có khách đến thăm đều hẹn khách ở bên ngoài hẻm, vì nếu vào nhà sẽ không có chỗ đậu xe, gây cản trở giao thông. Từ thực tế đó, khi có chủ trương mở rộng hẻm rộng ra 4 m, người dân rất mừng. Tuy vậy, thời gian đầu chỉ có 10 trong tổng số 31 hộ đồng tình hiến đất. Cấp ủy các cấp phải tổ chức họp, vận động thường xuyên để người dân thấy được lợi chung, lợi ích riêng khi mở hẻm, khi đó người dân mới thuận theo. “Giờ con hẻm 622 Nguyễn Kiệm đã rộng rãi, khang trang hơn rồi, người dân ai nấy đều phấn khởi vì không còn phải sống trong con hẻm chật chội như trước”, đồng chí Trần Văn Cường phấn khởi cho biết.

Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thành Phương chia sẻ: Dù chương trình đạt nhiều kết quả, nhưng so với thực trạng 1.900 tuyến hẻm và nhánh hẻm trên địa bàn phần lớn còn nhỏ hẹp, chưa đồng bộ, thì con số gần 43 tuyến đường, hẻm được mở rộng trong 10 năm qua vẫn còn khá khiêm tốn. Từ nay đến cuối năm 2020, quận Phú Nhuận sẽ tập trung hoàn thành đưa vào sử dụng sáu dự án mở rộng đường, hẻm theo phương thức “Nhân dân tự nguyện hiến đất, Nhà nước đầu tư hạ tầng kỹ thuật” chuyển tiếp từ năm 2019 và tiếp tục triển khai thực hiện thêm năm dự án nữa. Trong giai đoạn 2020 - 2025, mỗi phường của quận sẽ phấn đấu mở rộng thêm ít nhất một con hẻm. Những địa bàn có điều kiện thuận lợi, cần phát huy thành quả đạt được, tiến hành thêm các dự án mở rộng hẻm, góp phần thực hiện thành công các chương trình đột phá về chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Bài và ảnh: LINH NGUYỄN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/khoi-suc-dan-chinh-trang-do-thi-610317/