Khởi sắc trên quê hương nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) là vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày truyền thống cách mạng với nhiều nhà chí sĩ yêu nước, nhiều địa danh gắn liền với các sự kiện đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, nhiều con em Đông Sơn đã được tôi luyện và trưởng thành về mọi mặt, trở thành những tướng lĩnh trong quân đội và cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước. Trong đó phải kể đến Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sinh ra, trưởng thành và tham gia cách mạng từ chính quê hương Đông Sơn nên sau này, khi đã là cán bộ cao cấp trong quân đội rồi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn dành tình cảm đặc biệt của mình với quê hương. Mỗi lần về làm việc, thăm quê hương, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đều động viên, căn dặn cấp ủy, chính quyền huyện nỗ lực, cố gắng, đoàn kết xây dựng Đông Sơn ngày càng phát triển.

 Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm, làm việc với huyện Đông Sơn. Ảnh chụp lại.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm, làm việc với huyện Đông Sơn. Ảnh chụp lại.

Thực hiện những lời căn dặn đó, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Đông Sơn đã luôn cố gắng, phấn đấu để xây dựng, phát triển quê hương, chăm lo đầy đủ vật chất và tinh thần cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Sơn cho biết: Những năm qua, Đông Sơn luôn phát huy truyền thống văn hóa lịch sử quê hương cách mạng, phát huy nội lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa và đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; luôn chú ý, quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo lời dạy của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đại đoàn kết toàn dân để xây dựng quê hương Đông Sơn ngày một giàu mạnh, như mong muốn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu”.

Chính vì vậy, trong những năm qua, dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã nêu cao truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt lên khó khăn và đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Nổi bật ở Đông Sơn là công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng được nâng lên, đoàn kết-dân chủ được phát huy.

Kinh tế huyện đạt tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất công nghiệp có bước phát triển nhanh. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2015-2020, bình quân hằng năm dự kiến đạt 18,2%, cao hơn 0,7% có với giai đoạn 2011-2015, tăng nhanh so với các huyện nhóm đầu của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 dự kiến đạt 49 triệu đồng, cao hơn 21,3 triệu đồng so với năm 2015, đứng thứ 5 toàn tỉnh.

Quê hương Đông Sơn ngày một khởi sắc.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển theo hướng quy mô lớn, gắn với thị trường, nâng cao giá trị, hiệu quả sản phẩm nông nghiệp. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản bình quân đạt 3,9%; giá trị sản xuất toàn ngành năm 2020 dự kiến đạt 1.124,1 tỷ đồng, tăng 20,9% so với năm 2015. Huyện đã xây dựng được 20 cánh đồng mẫu lớn, có 25 trang trại đạt tiêu chí. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn đã phát huy được hiệu quả, là huyện đầu tiên trong tỉnh có 100% số xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

Ngành công nghiệp-xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng cao, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2020 dự kiến đạt 22,5%; giá trị sản xuất ngành xây dựng, giai đoạn 2016-2020 là 9.649 tỷ đồng.

Các ngành dịch vụ, thương mại ngày càng phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 19,1%; năm 2020 giá trị sản xuất dịch vụ, thương mại dự kiến đạt 1.855 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với năm 2015. Thu ngân sách nhà nước tăng cao, chi ngân sách bảo đảm quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Môi trường đầu tư được cải thiện rõ rệt, doanh nghiệp phát triển nhanh; thu hút được nhiều nguồn lực cho đầu tư, nhất là phát triển hạ tầng giao thông nông thôn.

Văn hóa-xã hội ngày càng phát triển, tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. 5 năm qua đã có 59 lớp đào tạo nghề cho 1.800 lao động nông thôn, tạo việc làm mới cho 11.121 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%.

Đồng chí Lê Khắc Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Đông Ninh (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đông Khê) nhận quà của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh tư liệu.

Đồng chí Lê Khắc Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Đông Ninh (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đông Khê) cho biết: “Bản thân tôi trải qua hơn 15 năm công tác tại xã Đông Khê trên cương vị là cán bộ chủ chốt của địa phương, tôi đã vinh dự gặp nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hơn 20 lần. Bác Phiêu dành nhiều tình cảm cho quê hương. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có những chỉ đạo cho Đảng bộ và nhân dân xã Đông Khê về phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Đặc biệt, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn quan tâm về giáo dục và chăm lo công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Qua những lần được nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu định hướng, Đảng bộ và nhân dân trong xã luôn nỗ lực vươn lên và được huyện đánh giá đứng đầu toàn huyện về nhiều mặt. Đông Khê đạt tốc độ phát triển hằng năm là 18,5%, năm 2019, thu nhập bình quân đầu người là 69 triệu đồng/người/năm. Xã Đông Khê không còn hộ nghèo”.

Các xã cùng huyện đã nỗ lực giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm mạnh từ 11,41% năm 2016 xuống còn 0,64% năm 2020, đứng thứ 2 toàn tỉnh. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định…

Quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác thanh tra, tư pháp được tăng cường góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Từ những kết quả tích cực đạt được, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Đông Sơn đang quyết tâm phát huy hơn nữa truyền thống quê hương, thực hiện tốt hơn nữa lời căn dặn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Phương hướng chung của Đông Sơn xác định trong thời gian tới đó là: Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống lịch sử văn hóa quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí, niềm tự tin và sự đồng thuận trong nhân dân; tranh thủ thời cơ, tiềm năng và lợi thế, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu; tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội; đảm bảo vững chắc quốc phòng-an ninh; phấn đấu đến năm 2025 xây dựng huyện Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu.

Bài và ảnh: XUÂN DŨNG-KHÁNH TRÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/khoi-sac-tren-que-huong-nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu-631313