Khởi sắc ở Lục Hồn

Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình

xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu đã có nhiều khởi sắc.

Giao thông được kết nối thuận lợi tới các thôn, bản góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn. (Trong ảnh: Tuyến đường Ngàn Pạt - Kéo Cút, xã Lục Hồn được hoàn thành cuối năm 2020)

Giao thông được kết nối thuận lợi tới các thôn, bản góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn. (Trong ảnh: Tuyến đường Ngàn Pạt - Kéo Cút, xã Lục Hồn được hoàn thành cuối năm 2020)

Lục Hồn là xã miền núi, biên giới địa hình rộng, đồi núi cao, điều kiện phát triển kinh tế chủ yếu là nông - lâm nghiệp, trình độ dân trí không đồng đều dẫn đến những khó khăn nhất định khi bắt tay vào xây dựng NTM trên địa bàn.

Xác định được những khó khăn đó, ngay từ khi triển khai, xã đã thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn 2016-2020, do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban chỉ đạo. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã phụ trách đôn đốc từng nhóm tiêu chí và những nội dung công việc cụ thể để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

Cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện liên tục, đồng bộ và huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Phát huy được vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc nêu gương triển khai thực hiện. Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã xây dựng chương trình và quy chế làm việc cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, tập thể rõ việc, đồng thời chịu trách nhiệm về công việc được phân công.

Với quan điểm, mọi việc làm phải dựa trên nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy tốt nhất vai trò của cộng đồng, xã quán triệt sâu sắc nguyên tắc: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội, chạy theo thành tích, làm hỏng việc chung... Đội ngũ cán bộ, công chức xã, cán bộ thôn nắm chắc chủ trương, chính sách, gần gũi, gắn bó thường xuyên với dân trong triển khai các nhiệm vụ.

Một góc Di tích danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu. Ảnh: La Lành (Trung tâm TT-VH huyện Bình Liêu)

Ban chỉ đạo xã đã tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí còn thiếu, giữ vững các tiêu chí đã đạt được mang tính bền vững. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt, chung tay xây dựng NTM. Các chính sách của huyện về hỗ trợ sản xuất, vay vốn phát triển kinh tế được triển khai đến tận người dân, một số dự án phát triển sản xuất được người dân hưởng ứng triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Bộ máy chỉ đạo từ xã đến thôn đã phát huy được tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân mạnh mẽ hơn. Công tác tuyên truyền đã góp phần làm thay đổi phần lớn nhận thức của nhân dân về chương trình xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền xã đã tranh thủ tốt các nguồn lực, phát huy nội lực tập chung xây dựng NTM, Chương trình 135, đề án 196, giảm nghèo bền vững. Nếu như cuối năm 2015, Lục Hồn đạt 30/39 chỉ tiêu và 13/19 tiêu chí xây dựng NTM thì đến hết năm 2019 đạt 50/53 chỉ tiêu và 19/20 tiêu chí xây dựng NTM. Đến hết năm 2020, Lục Hồn về đích đạt chuẩn NTM.

Đến nay, đường trục xã, đường trục thôn, ngõ xóm được bê tông hóa tạo điều kiện rất lớn cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông nghiệp, nông thôn. 100% thôn có nhà văn hóa đa năng đảm bảo điều kiện hoạt động thuận lợi cho nhân dân. Hệ thống thủy lợi được đầu tư kiên cố đảm bảo diện tích được tưới nước chủ động trên diện tích gieo trồng cả năm là 350/375,5 ha (đạt 93,2%). Thu nhập của người dân tăng nhanh, đời sống vật chất được cải thiện rõ rệt. Nếu như năm 2010, mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã mới đạt 8,45 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2015 đạt 11,3 triệu đồng/người/năm và cuối năm 2020 tăng lên 50,08 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn đến cuối năm 2020 tăng lên 90,52%. Tỷ lệ hộ nghèo hết năm 2020 còn 3,24% (theo tiêu chí đa chiều); tỷ lệ người trong độ tuổi có việc làm đạt trên 91,3%...

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Lục Hồn tiếp tục xây dựng NTM ở mức độ cao hơn. Xã đã xây dựng kế hoạch và đặt ra mục tiêu cụ thể, theo đó, phấn đấu có 6/17 thôn đạt tiêu chí thôn dân cư kiểu mẫu; giảm hộ nghèo dưới 2%; nâng cao chất lượng các tiêu chí về môi trường, hình thức tổ chức sản xuất; phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân đầu người 52 triệu đồng/người/năm...

Thanh Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202104/khoi-sac-o-luc-hon-2529767/