Khởi sắc du lịch đảo Phú Quý

Huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) được biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch với nhiều vẻ đẹp do thiên nhiên ban tặng. Hiện nay, lượng du khách đến với Phú Quý ngày càng tăng, là tín hiệu cho thấy du lịch của huyện đảo này ngày càng khởi sắc.

Phong cảnh còn mang nhiều nét hoang sơ, thoáng đãng…

Những bãi biển đẹp, với bờ cát trắng, nước biển xanh trong vắt…

Không gian êm đềm của vùng biển đảo cách xa đất liền… là những ấn tượng ban đầu của du khách khi đến với đảo Phú Quý.

Những năm gần đây, giao thông đường biển từ đất liền ra đảo được cải thiện, cơ sở hạ tầng được cải tạo, nâng cấp, đặc biệt từ đầu năm 2016 khi nguồn điện được phát 24/24h mỗi ngày, du khách đến đảo ngày một đông. Năm 2018, gần 20.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến Phú Quý. Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Phú Quý đã đón hơn 5.000 khách.

Phú Quý thích hợp với nhiều đối tượng du khách đến đây để công tác, nghiên cứu, tham quan, nghỉ dưỡng. Không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên, Phú Quý còn mang nhiều giá trị về địa chất, địa mạo, sinh thái biển đảo, lẫn các giá trị văn hóa lịch sử với Vịnh Triều Dương, Bãi Nhỏ - Gành Hang, hay núi Cao Cát - Linh Sơn Cổ Tự. Trên đảo Phú Quý còn có cột cờ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, một điểm đến thiêng liêng mà bất cứ ai khi đến đảo đều không thể bỏ qua.

Du lịch khởi sắc nhưng đi liền với đó là những nỗi lo về quá tải và môi trường. Vì thế huyện Phú Quý đang xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch “An toàn - thân thiện - chất lượng”. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và đảm bảo môi trường sinh thái, môi trường du lịch.

Phú Quý cũng từng bước mở rộng du lịch sinh thái, du lịch xanh với các sản phẩm quan sát, nghiên cứu các hệ sinh thái biển tham quan khu bảo tồn biển, khu bảo tồn tài nguyên rừng. Phát triển du lịch văn hóa như tham quan các di tích lịch sử văn hóa, trải nghiệm lễ hội truyền thống, tìm hiểu văn hóa đời sống địa phương.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/khoi-sac-du-lich-dao-phu-quy