Khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015: Nga kỳ vọng cứu vãn, Iran cảnh báo hành vi phá hoại, Mỹ vững quan điểm

Ngày 13/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow kỳ vọng thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA) sẽ được cứu vãn.

Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif cho hay, Iran không có vấn đề gì về việc quay lại thực hiện các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. (Nguồn: AFP)

Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif cho hay, Iran không có vấn đề gì về việc quay lại thực hiện các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. (Nguồn: AFP)

Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif tại Tehran, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói: “Chúng tôi kỳ vọng có thể giữ được Kế hoạch Hành động chung Toàn diện”.

Ông Lavrov cũng lên án các lệnh trừng phạt mới đây của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Iran, cho rằng việc này đặt ra “rất nhiều câu hỏi”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Zarif cho hay, Iran không có vấn đề gì về việc quay lại thực hiện các cam kết trong JCPOA.

Tuy nhiên, ông Zarif cảnh báo: "Người Mỹ nên biết rằng, các lệnh trừng phạt hay hành vi phá hoại sẽ không mang lại cho họ các công cụ đàm phán, những hành động này chỉ khiến tình hình khó khăn hơn cho họ”.

Trong diễn biến khác, ngày 12/4, trong một bức thư điện tử gửi hãng thông tấn Yonhap, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu giấu tên xác nhận, Washington không thay đổi quan điểm về các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Thông tin này được đưa ra giữa lúc Tehran tiếp tục yêu cầu Seoul giải tỏa khoản tiền đang bị phong tỏa tại các ngân hàng Hàn Quốc.

(theo Yonhap/AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khoi-phuc-thoa-thuan-hat-nhan-2015-nga-ky-vong-cuu-van-iran-canh-bao-hanh-vi-pha-hoai-my-vung-quan-diem-142144.html