Khôi phục cấp điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sau bão số 13

Bão số 13 tuy không trực tiếp vào Quảng Nam, song do mưa bão lớn và ảnh hưởng của lũ lụt do bão số 9 trước đó đã gây mất điện trên diện rộng của tỉnh. Nhờ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó từ trước, Công ty Điện lực Quảng Nam hạn chế sự cố gây mất điện do ảnh hưởng của bão. Ngay sau bão, Công ty triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả, kịp thời cấp điện lại phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Từ 6 giờ ngày 15-11, PC Quảng Nam đã triển khai lực lượng kiểm tra lưới, khôi phục cấp điện phục vụ người dân.

Từ 6 giờ ngày 15-11, PC Quảng Nam đã triển khai lực lượng kiểm tra lưới, khôi phục cấp điện phục vụ người dân.

Đêm 14-11, bão số 13 đã gây mất điện trên 1.300 trạm biến áp với trên 158.000 khách hàng trên bàn toàn tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu do cây cối ngã đổ vào đường dây và các trạm biến áp bị ngập nước nên ngành Điện chủ động sa thải để đảm bảo an toàn điện trong nhân dân.

Ngay sau bão, từ khoảng 6 giờ ngày 15-11, các phòng ban liên quan và các Điện lực khu vực của PC Quảng Nam đã khẩn trương triển khai lực lượng ứng trực đi kiểm tra lưới, khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây cối ngã đổ vào đường dây và tiếp tục phát quang hành lang tuyến để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục. Đến 11 giờ 30, nhiều địa phương đã được đóng điện lại 100% phụ tải như: Duy Xuyên, Tam Kỳ, Hội An, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nam Giang, Trà My, Điện Bàn, Thăng Bình, Tiên Phước, Núi Thành... Các huyện còn lại cũng đã được khôi phục cấp điện phục vụ khách hàng chỉ trong một ngày sau bão.

Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn bị ngập lụt và sạt lở ảnh hưởng đến công tác khôi phục và vận hành cấp điện, ngành Điện tiếp tục phối hợp với các chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân củng cố, kiểm tra mạng điện sau công-tơ và sử dụng điện an toàn.

VIỆT HẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/150_234522_khoi-phuc-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-quang-nam-sau-bao-so-13.aspx