Khơi nguồn sức mạnh nội sinh

Những ngày tháng Năm, từ thành thị đến nông thôn, từ biên giới đến hải đảo, trên khắp các công trường, nhà máy, xí nghiệp... đồng bào và chiến sĩ cả nước ra sức thi đua lập nhiều thành tích, chiến công mừng Ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19-5).

Trong niềm vui chung ấy, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 28, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) còn có niềm vui, vinh dự, tự hào riêng khi ngày sinh của Bác cũng là ngày truyền thống của đơn vị-Đoàn Công binh 19-5 (19-5-1966).

Từ Đại đội Công binh công trình đến Đoàn Công binh 19-5

Những ngày này, tại các cơ quan, đơn vị, cũng như trên các công trường đảm nhiệm thi công của Lữ đoàn Công binh 28, cán bộ, chiến sĩ luôn xây dựng quyết tâm cao, nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc để hướng về kỷ niệm sinh nhật Bác và cũng là kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn (19-5-1966/19-5-2021). Trong phòng truyền thống của lữ đoàn, những kỷ vật là các dụng cụ thi công công trình, như: Máy khoan, xe đẩy matis, đầm dùi... từ những ngày đầu thành lập Đại đội Công binh công trình (tháng 9-1955) vẫn được đơn vị lưu giữ cẩn thận và trân trọng để ghi nhớ những chiến công, thành tích của các thế hệ cha anh, cũng như trao truyền lại cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau tiếp nối, phát huy truyền thống.

Lữ đoàn Công binh 28 thường xuyên làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ.

Lữ đoàn Công binh 28 thường xuyên làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ.

Lữ đoàn Công binh 28 được thành lập ngày 21-7-1999 trên cơ sở hợp nhất Trung đoàn Công binh 28 của Quân chủng Phòng không và Trung đoàn Công binh 220 của Quân chủng Không quân. Thể theo nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn, ngày 7-6-2001, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã ký quyết định lấy ngày 19-5-1966 (ngày thành lập Trung đoàn Công binh 28) là ngày truyền thống của lữ đoàn.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đoàn Văn Liêm, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 28 khẳng định: Lữ đoàn Công binh 28 thực hiện chức năng bảo đảm công binh, công trình cho bộ đội PK-KQ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi bảo vệ vững chắc vùng trời, biển, đảo của Tổ quốc. Trong suốt chiều dài 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong thi công công trình quốc phòng như: Sở chỉ huy các cấp, các công trình ngầm cất giấu vũ khí, khí tài...; tổ chức huấn luyện chuyên ngành công binh cho các đối tượng, huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện quân dự bị động viên và huấn luyện tiểu đội trưởng công binh cho quân chủng, được Đảng, Nhà nước, quân đội và quân chủng tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2000, lữ đoàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới.

Tự hào là đơn vị được thành lập đúng vào ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lữ đoàn đã tham gia xây dựng, khôi phục, sửa chữa hàng chục sân bay, hàng trăm trận địa tên lửa, trận địa pháo cao xạ, radar, hàng chục sở chỉ huy các cấp và rà phá bom, mìn khu vực các sân bay, trận địa. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Lữ đoàn Công binh 28 hoàn thành nhiều công trình quân sự lớn mang ý nghĩa chiến lược, góp phần quan trọng để bộ đội PK-KQ hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới.

Truyền thống làm điểm tựa

Trong giai đoạn hiện nay, Lữ đoàn Công binh 28 là một đơn vị công binh trong quân chủng kỹ thuật hiện đại, vừa mang truyền thống của bộ đội PK-KQ, vừa mang truyền thống “Mở đường thắng lợi” của bộ đội công binh anh hùng, do đó đơn vị đã hình thành những nét riêng trong truyền thống của mình. Cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn qua các thời kỳ luôn xác định lấy truyền thống làm điểm tựa để vững bước phát triển, coi đây là nguồn sức mạnh nội sinh để đơn vị luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Truyền thống ấy đã được khẳng định, dù ở thời điểm nào, hoàn cảnh nào, nhiệm vụ nào, đơn vị đã ra quân là giành thắng lợi.

Đặc biệt, những năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ luôn luôn làm chủ, phát huy tối đa tính năng kỹ thuật của các phương tiện, trang bị xe máy, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thực hiện tốt khẩu hiệu “Tinh thông về kỹ thuật, giỏi về nghiệp vụ”. Từ năm 2016 đến nay, lữ đoàn thực hiện nhiệm vụ thi công các công trình như: Công trình SQ-02.2, SQ-02.3, C-31, HS-01.2, công trình tại các sân bay.... phục vụ diễn tập bắn đạn thật cho Bộ Quốc phòng, quân chủng và tham gia xử lý bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh. Đặc biệt, cuối năm 2019, lữ đoàn cùng với các đơn vị công binh của các quân khu, quân đoàn, Binh chủng Công binh thi công tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, vượt tiến độ, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.

Đại tá Hoàng Bá Phương, Bí thư Đảng ủy, Chỉnh ủy lữ đoàn khẳng định: Phát huy truyền thống “Đoàn kết, hiệp đồng, dũng cảm, vượt khó, ra quân thắng lợi”, mỗi cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn luôn nhận thức và quán triệt sâu sắc nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức cảnh giác sẵn sàng chiến đấu. Phát huy phẩm chất của người chiến sĩ công binh PK-KQ ưu tú, từng cán bộ, chiến sĩ xác định rõ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong quản lý, khai thác và sử dụng trang bị kỹ thuật, xe máy công trình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Đảng bộ lữ đoàn trong sạch vững mạnh.

ĐÔNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/khoi-nguon-suc-manh-noi-sinh-659750