Khơi nguồn sáng tạo trong học sinh, sinh viên

Khơi nguồn sáng tạo, đánh thức khát vọng nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên (HSSV) luôn được tỉnh quan tâm, tạo điều kiện. Tham gia các sân chơi nghiên cứu khoa học, HSSV của tỉnh được giao lưu, học hỏi tri thức mới, ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

Học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (TX Quảng Yên) sử dụng bảng thông minh trong giờ học.

Học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (TX Quảng Yên) sử dụng bảng thông minh trong giờ học.

Là học sinh lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Hạ Long, niềm đam mê nghiên cứu khoa học được Lương Nguyên Cát ấp ủ từ rất lâu. Được sự động viên của thầy cô, gia đình, bạn bè, năm học này, Nguyên Cát đã cùng bạn là Nguyễn Khánh Toàn (lớp 12 Toán) thực hiện sản phẩm "Môi trường hiệu quả kinh tế mới để nuôi tảo xoắn Spirulina và sản phẩm tách chiết C-phycocyanin" để tham dự Cuộc thi Phát minh sáng chế quốc tế INOVA lần thứ 44, tổ chức tại thủ đô Zagreb, Croatia, từ ngày 13-16/11.

Nguyên Cát chia sẻ: "Lần đầu tham dự sân chơi mang tầm cỡ quốc tế có trên 30 quốc gia và hàng trăm sản phẩm dự thi, chúng em cũng khá lo lắng. Tuy nhiên, được tiến sĩ Đặng Toàn Vinh, Trưởng Khoa Thủy sản Trường Đại học Hạ Long, hướng dẫn tận tình, chúng em đã tập trung thực hiện sản phẩm ở mức độ tốt nhất. Qua cuộc thi, em đã thu được nhiều điều bổ ích, đặc biệt là khả năng thuyết trình và giao tiếp bằng tiếng Anh, tự tin giao lưu với nhiều bạn bè quốc tế".

Với sự nỗ lực của Nguyên Cát và Khánh Toàn, sản phẩm của các em đã xuất sắc giành được huy chương bạc và được Hội đồng Ban giám khảo đánh giá rất cao. Tiến sĩ Đặng Toàn Vinh cho biết: Tham gia cuộc thi, hai em Nguyên Cát và Khánh Toàn đã thu được nhiều kiến thức từ việc đọc rất nhiều bài báo, tạp chí quốc tế cũng như các sáng chế trong nước và quốc tế liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho giáo viên, học sinh đoạt HCB Cuộc thi Phát minh sáng chế quốc tế INOVA. Ảnh: Dương Hương

Thời gian qua, các sân chơi nghiên cứu khoa học của HSSV tỉnh Quảng Ninh không chỉ gói gọn trong phạm vi của tỉnh, mà được mở rộng, vươn ra cả nước, khu vực, quốc tế. Số lượng, chất lượng các sản phẩm, dự án của HSSV ngày càng nâng cao. Đến nay, ngành GD&ĐT tỉnh có thể tự hào khi nói về những thành tích mà HSSV Quảng Ninh đã đạt được trong các cuộc thi, hội thi nghiên cứu khoa học.

Ở sân chơi của tỉnh, trong nước, phải kể đến Hội thi Tin học trẻ tỉnh. Từ năm 2010-2019, toàn tỉnh có trên 15.000 học sinh các trường TH, THCS, THPT trong tỉnh tham gia, trong đó các tác phẩm xuất sắc được lựa chọn để dự thi toàn quốc. Nổi bật: Giải pháp “Phần mềm bảng tuần hoàn hóa học đa năng” của Nguyễn Thanh Phong (học sinh Trường THPT Hoàng Quốc Việt, TX Đông Triều) đoạt giải ba Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 10, năm 2014; Vũ Duy Quang (lớp 5A2, Trường Tiểu học Cẩm Sơn 2, TP Cẩm Phả) và Trần Ngọc Hưng (lớp 8C1, Trường THCS Mạo Khê II, TX Đông Triều), đoạt giải khuyến khích tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018... Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp quốc gia, trong 6 năm qua, học sinh Quảng Ninh có 33 dự án dự thi, trong đó có 24 dự án đoạt giải.

Với sân chơi mang tầm cỡ quốc tế, năm 2018, 2 học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long (Lê Tuấn, chuyên Toán 1, khóa 2016-2019; Mạnh Tuấn Hưng, chuyên Lý, khóa 2016-2019) đoạt huy chương bạc ở Triển lãm Sáng chế quốc tế tại Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc), do Hiệp hội Phát minh sáng chế thế giới tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuế, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: Thời gian tới, ngành GD&ĐT tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các trường học, thầy cô giáo động viên, tạo điều kiện giúp HSSV trong tỉnh có thêm đam mê nghiên cứu khoa học. Qua đó, các em sẽ được giao lưu, cọ xát, trao đổi, học hỏi, lĩnh hội tri thức mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Lan Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/201911/khoi-nguon-sang-tao-trong-hoc-sinh-sinh-vien-2462166/