Khối ngoại bán ròng khi quỹ ETF tái cơ cấu

Với hai phiên bán ròng mạnh, đặc biệt trong phiên cuối tuần khi hai quỹ ngoại ETF cơ cấu danh mục, tổng cộng các nhà đầu tư đã bán ròng gần 477 tỉ đồng trong tuần.

Nhiều chuyên gia nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang hấp dẫn vốn ngoại - Ảnh: Ngọc Dương

Phiên cuối tuần 16.3, hai quỹ ETF giao dịch mạnh để tái cơ cấu danh mục. Tính chung phiên này các nhà đầu tư ngoại đã bán ròng hơn 25,41 triệu đơn vị trên sàn TP.HCM, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.101,32 tỉ đồng.

Riêng trên sàn Hà Nội, khối ngoại mua ròng hơn 500.000 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 9,57 tỉ đồng. Như vậy chỉ riêng phiên cuối tuần, khối ngoại đã bán ròng gần 1.100 tỉ đồng. Trong tuần qua, trên sàn TP.HCM có 3 phiên giao dịch các nhà đầu tư ngoại đã mua ròng nhẹ và hai phiên bán mạnh.

Tính chung trên sàn TP.HCM, tuần qua tổng cộng khối ngoại đã bán ròng 12.653.441 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 453,14 tỉ đồng. Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4 phiên liên tiếp kể từ đầu tuần, và chỉ mua ròng trong phiên cuối tuần. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 808.110 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 23,83 tỉ đồng. Như vậy khối ngoại đã bán ròng lên đến gần 477 tỉ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn liên tục mua vào nhiều cổ phiếu trên sàn chứng khoán cũng như tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa. Tại Hội nghị đầu tư quốc tế Vietnam Access Day năm 2018 do Công ty chứng khoán Bản Việt tổ chức trong 3 ngày từ 13 - 15.3, nhiều diễn giả trong và ngoài nước đều nhận định sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm qua thực sự gây ấn tượng với nhà đầu tư quốc tế. Qua đó thị trường đang thu hút sự quan tâm của dòng vốn ngoại.

M.Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/khoi-ngoai-ban-rong-khi-quy-etf-tai-co-cau-943122.html